Trung Quốc cảnh báo Ấn Độ mạnh mẽ

Trung Quốc hôm 24-7 đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhất đến Ấn Độ trong cuộc đối đầu tại biên giới khi tuyên bố Bắc Kinh sẽ bảo vệ chủ quyền bằng mọi giá.

Ông Wu Qian (bìa phải) tại cuộc họp báo. Ảnh: SCMP

Tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian nói thêm rằng nước này có kế hoạch tăng cường triển khai quân và tập trận gần nơi đang xảy ra một cuộc tranh chấp với Ấn Độ.

Theo ông Wu, New Delhi không nên đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh trong việc bảo vệ những khu vực được nước này xem là lãnh thổ mình. Người phát ngôn này cũng lập lại đòi hỏi Ấn Độ rút quân khỏi cao nguyên Doklam, nơi Trung Quốc và Bhutan đang tranh chấp, và xem đây là điều kiện tiên quyết cho hòa đàm.

Trong khi đó, New Delhi kêu gọi cả hai bên cùng rút quân trước khi thương thảo tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Cảnh báo trên được đưa ra khoảng 1 tuần sau khi đài truyền hình nhà nước đưa tin binh sĩ Trung Quốc tập trận bắn đạn thật tại cao nguyên Tây Tạng. Địa điểm tập trận nằm không xa khu vực Doklam, nơi binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ đang đối đầu trong hơn 1 tháng qua.

Cuộc khủng hoảng nổ ra sau khi Trung Quốc tiến hành xây dựng một con đường hướng về biên giới Ấn Độ tại Doklam.

Bhutan chỉ trích động thái này của Trung Quốc là sự vi phạm các thỏa thuận song phương. Hai nước này hiện không có quan hệ ngoại giao. Trong khi đó, Ấn Độ ủng hộ quan điểm của Bhutan, cũng như xem công trình này đe dọa đến an ninh quốc gia nên tìm cách ngăn cản.

Tại cuộc họp báo, ông Wu tìm cách biện hộ cho dự án trên khi tuyên bố công trình này là "phù hợp và hợp pháp", trong lúc cáo buộc Ấn Độ xâm phạm chủ quyền Trung Quốc và vi phạm luật pháp quốc tế. Cuộc khủng hoảng trên dự kiến là một nội dung thảo luận chính khi Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đến Bắc Kinh để dự một diễn đàn an ninh đa phương vào cuối tuần này.

Ấn Độ và Trung Quốc từng trải qua cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu vào năm 1962, liên quan đến một vùng tranh chấp tại biên giới 2 nước. Hai quốc gia có vũ khí hạt nhân này chia sẻ đường biên giới dài 3.500 km, phần lớn thuộc diện tranh chấp. Ngoài ra, Trung Quốc còn là đồng minh và nhà cung cấp vũ khí cho Pakistan, đối thủ của Ấn Độ tại khu vực.

P.Võ (Theo SCMP, Reuters)