Cá nuôi lồng bè chết hàng loạt ở Phú Yên

Cá mú, diêu hồng 0,5-0,8 kg được nuôi trong 400 lồng bè trên đầm Ô Loan ở huyện Tuy An (Phú Yên) bất ngờ chết hàng loạt.


Người dân mang cá đi bán, kiếm lại ít vốn song không ai mua. Ảnh: Nguyên Dương.

Ông Đặng Ngọc Triển (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) cho hay, mấy hôm trước ông thấy cá diêu hồng nuôi trong lồng chết vài con, nhưng số lượng tăng dần vào những hôm gần đây.

Hàng trăm con cá diêu hồng trọng lượng hơn 0,5 kg của gia đình nuôi trong lồng bè chết trắng. "Hồi đấy, tôi thả chừng 500 con, song giờ chỉ còn hơn 50 con", ông Triển nói.

Kiểm tra tầng đáy, ông phát hiện nước đục; ngoài ra, rất nhiều con cá mú nuôi trong lồng rơi vào tình trạng lờ đờ, chết dần.

Nhiều lồng nuôi gia đình ông Lê Văn Trung (xã An Ninh Đông) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số cá đã đạt kích cỡ được gia đình vớt đưa đi bán lẻ mong gỡ ít vốn, song không ai mua.

Ông Trung cùng nhiều hộ dân tìm đủ giải pháp làm giảm số lượng cá nuôi trong lồng, đưa lồng nuôi sang nơi có nước trong hơn, nhưng tình trạng cá chết vẫn diễn ra. "Các loại cá lớn, nhỏ đua nhau chết. Nhiều con bị nổ mắt, không rõ nguyên nhân", ông Trung than thở.

Theo thống kê, khoảng 400 lồng nuôi ở Tuy An có cá bị chết, khiến gần 100 hộ dân ở xã An Ninh Đông bị ảnh hưởng.

Chính quyền Phú Yên lấy mẫu tìm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết. Đồng thời, khuyến cáo người dân giữ sạch vệ sinh môi trường nuôi, không gây ô nhiễm.

NGUYÊN DƯƠNG - VNE