Cư dân phản ứng giá dịch vụ chung cư tăng đột biến (Đào Trang)
Sau đó ban quản trị mới nêu lý do là
công ty quản lý đổi tên và đổi giám đốc nên giá cũ không còn phù hợp
nữa. Việc thay đổi ban quản lý (BQL) mới khiến giá dịch vụ tăng cao từ
3.500 lên 6.500 đồng mà chất lượng lại không tương xứng.
Hai cư dân ở Chung cư 51 (quận 8) đã đến báo Pháp luật TP.HCM để được tư vấn về vụ việc. ẢNH ĐÀO TRANG.
Một số cư dân trong chung cư 51, phường 5, quận 8, TP.HCM phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM về việc phí dịch vụ chung cư tăng cao đột biến từ 3.500 lên 6.500 đồng từ tháng 7-2016.
Chị Lê Như Trinh, chủ căn hộ 7.10, chia
sẻ: “Gia đình tôi sống tại chung cư 51 từ năm 2013. Trước năm 2016, giá
phí dịch vụ chỉ có 3.500 đồng/m2 và chất lượng rất ổn.
Sau đó ban quản trị mới nêu lý do là
công ty quản lý đổi tên và đổi giám đốc nên giá cũ không còn phù hợp
nữa. Việc thay đổi ban quản lý (BQL) mới khiến giá dịch vụ tăng cao từ
3.500 lên 6.500 đồng mà chất lượng lại không tương xứng”.
Để phản đối việc này, 19 hộ dân đã không đóng tiền dịch vụ theo giá mới mà chỉ đóng 3.500 đồng/m2.
Từ việc này, BQL chung cư đã cắt nước của một số hộ dân. Vì không thể
thiếu nước sinh hoạt nên các hộ đành đi đóng phí dịch vụ.
Trao
đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Võ Trang, trưởng ban quản trị chung cư
51, cho biết: Chung cư đã tổ chức hội nghị thường niên đúng theo quy
định pháp luật. Trước khi diễn ra hội nghị năm ngoái (tháng 7), ban quản
trị đã mang hồ sơ dự toán ngân sách quản lý và vận hành tòa nhà cho cư
dân tham khảo.
Sở dĩ giá dịch vụ tăng là do trong phí
dịch vụ bao gồm cả bảo hiểm cháy nổ và phí bảo trì. Trong khi đó, hai
năm trước phí bảo trì do chủ đầu tư chịu trách nhiệm 100%. Đối với phí
dịch vụ lần này cũng chỉ là dự trù đưa ra trước, nếu thiếu các hộ dân
nộp thêm, còn nếu dư sẽ dồn lại vào quỹ bảo trì.
Ông Trang cho biết việc BQL chung cư cắt
nước của một số hộ dân khi không nộp đầy đủ phí dịch vụ là hoàn toàn
đúng với hợp đồng đã ký kết với BQL.
ĐÀO TRANG (PLO)