Bộ trưởng Công an: 'Không có vùng cấm với báo chí' (VNE)
"Báo chí là cầu nối lực lượng công an với người dân, là kênh để lực lượng công an soi vào để thấy được những vết nhọ của mình mà chỉnh sửa", người đứng đầu Bộ Công an thẳng thắn.
Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng lực lượng công an muốn trưởng thành phải công khai minh bạch và không có vùng cấm với báo chí.
Sáng 6/6 trong cuộc gặp báo giới, thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công
an đánh giá cao vai trò của báo chí trong quá trình đấu tranh đảm bảo an
ninh trật tự và ổn định chính trị trong nước.
Bộ trưởng cho biết, những sai phạm được báo chí chỉ ra trong lực lượng
công an đã giúp các đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, góp phần giúp
lùi tiêu cực và tạo niềm tin cho người dân.
"Báo chí là cầu nối lực lượng công an với người dân, là kênh để lực
lượng công an soi vào để thấy được những vết nhọ của mình mà chỉnh sửa",
người đứng đầu Bộ Công an thẳng thắn.
Bộ trưởng nhấn mạnh: "Lực lượng công an nhân dân không có bất cứ vùng
cấm nào đối báo chí. Chúng tôi muốn công khai minh bạch thông tin, từ đó
mới có thể lớn mạnh, trưởng thành".
Trong buổi tọa đàm, Bộ trưởng Công an nhắc nhở mỗi cán bộ công an
nhân dân cần nhận thức coi báo chí là người bạn gần gũi, cần phối hợp
chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền và bảo vệ quyền lợi và
lợi ích hợp pháp của phóng viên trong tác nghiệp.
Cục phó Cục Cảnh sát giao thông (C67), đại tá Lê Xuân Đức mong được các nhà báo đồng hành để ngăn ngừa các hành vi chống phá, bôi nhọ cảnh sát giao thông...
Bá Đô