Hễ làm sai thì đổ lỗi cho thế lực thù địch, thế là xong ! (Nguyễn Văn Huy - Thông Luận)
Lần
này chính quyền đã phải chùn tay, tuy giận dữ nhưng sợ, và phải nhượng
bộ. Nếu công khai làm lớn chuyện, nghĩa là đưa lực lượng an ninh và công
an đến đàn áp, và thu hồi đất theo đúng quy trình thì sự chống đối sẽ
không những mạnh lên trong xã Đồng Tâm mà còn lan truyền nhanh chóng và
rộng khắp sang những địa phương khác, cũng đang gặp sự chống thu hồi đất
như Bắc Ninh và Long An.
Làm
quan trong chế độ độc tài kể ra cũng sướng : Hễ làm sai thì cứ đổ lỗi
cho "thế lực thù địch", thế là xong ! Vừa giản dị vừa gọn nhẹ. Giản dị
vì không mất thì giờ để giải thích hay thương lượng. Gọn nhẹ vì phủi tay
mọi trách nhiệm, sai lầm thuộc về phía người dân. Nạn nhân muốn phản
đối cũng khó, vì khi bị chụp lên đầu chiếc nón "thế lực thù địch" thì có
làm gì cũng đều sai trái. Không những thế, nạn nhân trở thành mục tiêu
để bị dư luận viên và báo chí nhà nước ném đá và là đối tượng để những
lực lượng an ninh và công an trấn áp, đánh đập, khuấy nhiễu và bắt bớ.
Nói chung, đã là nhà nước thì không bao giờ sai, chỉ ai chống lại những
sai trái của nhà nước mới là sai. Lô gích của họng súng và còng số 8 rất
là giản dị.
Trong
vụ Đồng Tâm vừa qua, rõ ràng quan chức nhà nước làm sai và nông dân
Đồng Tâm phản ứng đúng. Người dân xã Đồng Tâm đang bình yên canh tác
trên những ruộng vườn và đất đai của họ từ nhiều đời, bỗng dưng một hôm
những người tự xưng là công ty Viettel thuộc Bộ quốc phòng xuống đòi
trưng thu một số ruộng đất của dân Đồng Tâm cho nhu cầu quốc phòng. Theo
những nguồn tin từ trong nước, công ty điện thoại của quân đội này muốn
xây dựng cơ sở sản xuất hỏa tiễn ngay giữa khu dân cư (!). Họ thương
lương trực tiếp với những lãnh đạo địa phương, tự tiện chọn những mảnh
đất tốt nhất mà không cần tham khảo ý kiến của những nông dân đang khai
thác trên đó. Trên thực tế, ai cũng biết đây là một thủ đoạn truất hữu
quyền sử dụng đất của nông dân để xây dựng cao ốc, nhà cửa để bán lại
của nhóm tư sản đỏ trong quân đội, như họ đã từng làm trước đó ở Dương
Nội tháng 6/2012.
Rất
mừng là vụ Đồng Tâm đã được giải quyết trong êm thấm. Dân Đồng Tâm thả
hết những nhân viên an ninh bị bắt giữ, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn
Hữu Chung tuyên bố không truy cứu hình sự vụ việc này, v.v. Mọi người
chia tay trong vui vẻ. Nhưng vấn đề chính là việc trưng thu đất ở Đồng
Tâm không được nhắc tới. Công ty Viettel phải dừng tay hay tiếp tục thu
hồi vùng đất đã chọn để xây dựng cơ sở ? Im lặng vô tuyến.
Trong buổi họp báo tại trụ sở Thành ủy Hà Nội ngày 25/4, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, cho biết
"trong bối cảnh sự việc ở Đồng Tâm, có không ít thế lực thù địch, thế
lực phản động, cơ hội chính trị đã cố tình tuyên truyền, bóp méo, xuyên
tạc, kích động để làm nóng tình hình".
Bộ
mặt gian ác của chế độ độc tài đang hiện nguyên hình. Giả lả cầu hòa để
xiết chặt lại sau đó. Chủ tịch thành phố Hà Nội xuống thương lượng để
giải cứu con tin, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy quy kết vụ việc do
những "thế lực thù địch, thế lực phản động, cơ hội chính trị để làm nóng tình hình".
Thành ủy Hà Nội đang giăng bủa mạng lưới đàn áp và tù tội lên đầu người
dân Đồng Tâm. Không phải ai cũng may mắn như cụ Lê Đình Kình (83 tuổi),
người vừa được trả tự do và được chăm sóc trong bệnh viện Việt-Đức,
những người bị cho là cầm đầu trong cuộc nổi dậy này đang bị theo dõi và
không biết sẽ bị bắt và bị truy tố vào lúc nào.
Cụm
từ "thế lực thù địch" lúc nào cũng mang lại hiệu quả mong muốn : lẽ
phải và chính nghĩa đứng về chính quyền, sai trái và phản động thuộc về
người dân. Nhưng lần này hiệu quả đó không phát huy tác dụng vì không có
thế lực thù địch, thế lực phản động, cơ hội chính trị nào làm nóng tình hình.
Chỉ có người dân - những cựu quân nhân, sĩ quan quân đội, đảng viên đầy
thành tích và có nhiều tuổi đảng, vợ con của họ đang giữ những chức vị
cao trong đảng và chính quyền - đã đứng lên tự bảo vệ nguồn sống của họ.
Chỉ có chính quyền nhân danh nhà nước muốn đến tướt đoạt phương tiện
sống của người dân. Phải đặt tên cho những đại diện chính quyền này là
gì, thù địch hay ăn cướp ?
Lần
này chính quyền đã phải chùn tay, tuy giận dữ nhưng sợ, và phải nhượng
bộ. Nếu công khai làm lớn chuyện, nghĩa là đưa lực lượng an ninh và công
an đến đàn áp, và thu hồi đất theo đúng quy trình thì sự chống đối sẽ
không những mạnh lên trong xã Đồng Tâm mà còn lan truyền nhanh chóng và
rộng khắp sang những địa phương khác, cũng đang gặp sự chống thu hồi đất
như Bắc Ninh và Long An.
Sự
tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị đe dọa. Làm sao có đủ phương
triện và khả năng nuôi dưỡng một đội ngũ đông đảo và hùng hậu hơn 4,5
triệu đảng viên ? Lương bỗng của những đảng viên này tuy có cao hơn lương
lao động của người dân trong nước, nhưng không đủ sống trong một xã hội
mà giá cả gia tăng từng ngày. Nếu không cho phép đảng viên tự kiếm thêm
tiền thì "anh em tâm tư", phong trào "tự diễn biến, "tự chuyển hóa" nội
bộ, nghĩa là bất mãn, sẽ lên cao. Nếu cho phép, những cán bộ, đảng viên
này sẽ như những con hổ đói sẵn sàng vồ chụp bất cứ thứ gì có thể làm
giàu và mang lại lợi lộc, bất chấp an ninh quốc gia, chủ quyền đất nước,
biên giới lãnh thổ : rừng, biển, đất đai ở trung tâm và ngoại ô thành
phố, dọc bờ sông, bờ biển hải đảo thôn quê… có thể gây bất mãn và chống
đối trong quần chúng. Hai chữ "nếu" này đang đe dọa của sự tồn tại của
đảng cộng sản và chế độ.
Tại
sao phong trào trưng thu đất đai của dân cứ tiếp tục gia tăng ? Tại vì
đó là nguồn lợi duy nhất còn có thể vơ vét được. Trước đó, dưới thời
Nguyễn Tấn Dũng, lợi dụng nguồn viện trợ và giúp đỡ của nước ngoài, qua
những dự án ODA, quan chức đảng, nhà nước và quân đội chia chác quyền
lợi với nhau trong những tổng công ty, đại công ty quốc doanh. Dưới sự
bảo trợ và ô dù những cấp ủy trung ương trong đảng và quân đội, nhiều
người đã trở thành tỷ phú đô la. Đại đa số làm giàu nhờ địa ốc.
Trong
vụ Đồng Tâm này, vì những địa bàn tốt để xây dựng địa ốc trong hay cạnh
trung tâm thành phố Hà Nội ngày càng thu hẹp, giới tư sản địa ốc -
dưới danh nghĩa đảng, chính quyền và quân đội - mở rộng địa bàn tìm kiếm
ra vùng ngoại ô. Đồng Tâm và những địa bàn khác quanh Hà Nội nằm trong
tiến trình quy hoạch này. Nếu không có một biến cố chính trị hay xã hội
lớn nào xảy ra, việc trưng thu đất đai nông nghiệp của dân để chuyển
thành đất đai xây dựng của quan tham sẽ tiếp tục gia tăng và không có
gì có thể ngăn chặn được.
Phải
đứng lên đòi lại quyền làm chủ đất đai. Chỉ khi nào nhân dân Việt Nam
làm chủ được công lao mồ hôi nước mắt của mình, của gia đình mình thì
đất nước mới được yên bình vĩnh cữu.
Nguyễn Văn Huy
********************
Không để thế lực thù địch lợi dụng tiếp tục làm nóng vụ Đồng Tâm (VietnamNet, 25/04/2017)
Tại
cuộc giao ban báo chí Thành ủy chiều nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành
ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong thông tin những định hướng, giải pháp trước
mắt cũng như chủ trương lâu dài đối với vụ việc ở xã Đồng Tâm , huyện Mỹ Đức.
Ông
Phong thông tin, trong bối cảnh sự việc ở Đồng Tâm, có không ít thế lực
thù địch, thế lực phản động, cơ hội chính trị đã cố tình tuyên truyền,
bóp méo, xuyên tạc, kích động để làm nóng tình hình.
Ông
Phong cho hay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư, tập thể Ban
Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất giao cho UBND Thành phố Hà Nội
chỉ đạo đoàn thanh tra theo quyết định của Thanh tra Thành phố tập trung
kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực các dự án có liên quan
đến khiếu kiện của người dân.
Thanh
tra Chính phủ sẽ giám sát việc tổ chức thanh tra này để đảm bảo đúng
tiến độ thời gian, đảm bảo dân chủ, khách quan và công bố sau 45 ngày.
Hà
Nội chỉ đạo các sở ngành và huyện Mỹ Đức giải quyết dứt điểm các khiếu
nại, tố cáo của người dân, theo đúng thẩm quyền, trình tự, quy định của
pháp luật.
Trưởng
Ban Tuyên giáo Thành ủy cho hay, Thành phố cũng như huyện sẽ đẩy mạnh
công tác thông tin, tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận trong nhân
dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các biện pháp xử lý
của Thành phố.
"Đặc
biệt, chúng ta cũng phải chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai
trái, các thông tin xuyên tạc của các phần tử phản động, cơ hội chính
trị. Chúng ta thấy như người dân cũng đã khẳng định do thiếu hiểu biết
pháp luật nên đã có những hành vi vi phạm pháp luật.
Vì
vậy phải tích cực tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng
thuận và người dân chấp hành những chủ trương, đường lối chính sách theo
đúng pháp luật của nhà nước. Không để các thế lực thù địch, cơ hội,
phản động lợi dụng chuyện này để tiếp tục làm nóng vấn đề ở Đồng Tâm",
ông Phong nói.
Ngoài
ra, Hà Nội yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận
Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội của Thành phố cần chủ động nắm
chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, nhân
dân nhận thức đúng đắn về vấn đề ở Đồng Tâm. Không để các đối tượng lôi
kéo, kích động tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự.
"Sắp
tới diễn ra các ngày lễ 30/4, Quốc tế lao động, hiện nay, trên các
trang mạng phản động, đối tượng cơ hội đang tìm mọi cách xúi giục, kích
động, lôi kéo tụ tập, biểu tình trái pháp luật. Chính vì vậy, cần thông
tin tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được bản chất sự việc ở Đồng
Tâm", ông Phong lưu ý.