Những thành phố kỳ quặc không bóng người ở TQ (BBC)
Nhiều thành phố rộng lớn tại các khu công nghiệp mới của Trung
Quốc đang trong tình trạng vắng tanh, chờ người lao động tới. Các nhiếp
ảnh gia Raphael Olivier và Kai Caemmerer ghi lại những hình ảnh lạnh lẽo
tại những nơi này.
Những thành phố ma lớn nhất thế giới
Trong
vài thập niên qua, các khu vực được xây dựng mới tại Trung Quốc đã tăng
gần gấp năm lần - từ 8.842 cây số vuông hồi 1984 lên tới 41.768 cây số
vuông vào năm 2010. Để xây dựng được những khu đô thị rộng lớn này,
Trung Quốc chỉ trong ba năm, từ 2011 đến 2013, đã dùng lượng xi măng
nhiều hơn cả nước Mỹ trong suốt thế kỷ 20.
Thế nhưng ngay cả trong
nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này, tỷ lệ phát triển đã vượt quá nhu
cầu. Hãy xem thành phố ma lớn nhất Trung Quốc, Kangbashi ở Ordos, Nội
Mông.
Đây là tỉnh giàu các nguồn trữ lượng tài nguyên tự nhiên, và chính
quyền đã nhanh chóng xây dựng một thành phố vị lai nhằm làm nơi ở cho
làn sóng nhân công được cho là sẽ tràn tới. Thế nhưng làn sóng đó đã
không xảy ra.
Ngoài một số ít các tòa nhà công sở và một không
đáng kể các nhân công nhập cư bị dụ dỗ bởi khoản "thưởng thay đổi chỗ
làm" đặc biệt, các tòa nhà cao ngất, các khu plaza và sân vận động rộng
lớn của thành phố trống vắng không bóng người.
Có hàng chục các
khu phát triển đô thị không có người ở trên toàn Trung Quốc. Tuy làn
sóng mới đẩy 100 triệu người từ nông thôn ra thành thị, nhưng các khu đô
thị ma này vẫn là lời nhắc nhở đầy ám ảnh về tham vọng kinh tế khổng lồ
của của Trung Quốc.
Credit: Raphael Olivier (ảnh 1-6) / Kai Caemmerer (ảnh 7-9) / Getty Images (ảnh 10-12).
Địa
điểm: Kangbashi (ảnh 1-7) / Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (8) / Tân Hải Tân
Khu, Thiên Tân (9) / Khu công nghiệp Tào Phi Điện gần thị xã Đường Sơn,
tỉnh Hà Bắc (ảnh 10-12)
Khu xây dựng trị giá 100 tỷ đô la
Mười
năm và 100 tỷ đô la đổ vào, Khu công nghiệp Tào Phi Điện ở gần thị xã
Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc được xây dựng nhằm phục vụ cho một triệu người.
Thế nhưng hiện chỉ có vài ngàn người sinh sống tại đây. Việc xây cất đã
được tạm dừng do giá nguyên vật liệu tăng cao và các khoản vay ngân hàng
đã cạn kiệt. Tin tức nói chính quyền đang chuyển một phần Đại học Đường
Sơn tới đây để thúc đẩy kinh tế.