Tàu sân bay Mỹ 'tái xuất' ở Biển Đông (BBC)

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã bắt đầu những gì họ gọi là các "hoạt động thông lệ" ở Biển Đông, với một hạm đội hỗ trợ.

 
Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đã bắt đầu những gì họ gọi là các "hoạt động thông lệ" ở Biển Đông, với một hạm đội hỗ trợ.

Việc triển khai diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo Washington về thách thức chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với một số bãi cát ngầm, đảo và rạn san hô tranh chấp ở khu vực này.

Bắc Kinh đã xây dựng các đảo nhân tạo với các đường băng ở Biển Đông trong một số năm.

Lần gần nhất mà Tàu sân bay hiện diện ở Biển Đông là hai năm trước, thực hiện các bài tập với lực lượng hải quân và không quân của Malaysia.

Chưa cần 'kịch tính'

Và tàu USS Carl Vinson đã có 16 chuyến hải trình tới khu vực trong 35 năm phục vụ hải quân Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói trong một chuyến đi gần đây tới Nhật Bản rằng chính quyền của Trump thấy không cần thiết cho "các động thái quân sự kịch tính" vào giai đoạn hiện nay.

Tuyên bố này dường như đã phủ nhận ý kiến về chủ đề này từ Ngoại trưởng Rex Tillerson, người đã nói với các thượng nghị sĩ trong phiên điều trần của ông rằng cần ngăn chặn Trung Quốc vươn tới các đảo tranh chấp.

Hôm thứ Tư, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói:

"Chúng tôi kêu gọi Mỹ không thực hiện bất kỳ hành động nào thách thức chủ quyền và an ninh của Trung Quốc."