'Cướp lộc' ở Lễ khai hội chùa Hương là hành động 'điên rồ' (Cúc Đường-TT&VH)
Trong một lễ hội quy mô lớn, thu hút hàng
vạn lượt khách như chùa Hương, yếu tố an ninh và giữ trật tự, đảm bảo
không khí trang nghiệm cần được ưu tiên hơn rất nhiều so với "phát lộc".
Thêm vào đó, thẳng thắn mà nói, việc tung lộc cho du khách như vậy là
không nên, nếu xét theo tính nghiêm cẩn, trang trọng cần có của nhà
chùa".
Xem đoạn clip ghi lại cảnh "phát lộc" và "cướp lộc" diễn ra sáng nay ở Lễ khai hội chùa Hương
đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, TS Nguyễn
Văn Vịnh - Nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội và Phát triển -
thẳng thắn bày tỏ quan điểm: Đó là hai hành vi khó chấp nhận.
Cụ
thể, theo ông Vịnh, tình trạng hỗn loạn trong các nghi thức "cướp lộc"
của người Việt đã diễn ra từ lâu và được bàn tới quá nhiều.
"Nhưng với chuyện cướp lộc ở chùa Hương vào sáng nay, mọi thứ dường như được đẩy lên một mức mới.
Trước
đây, chuyện cướp lộc, xin lộc, xin dải ấn, hoa tre, quả phết… chỉ diễn
ra ở các đình, đền, hoặc trong một số lễ hội dân gian. Còn về bản chất,
nhà chùa không phải là nơi để người ta làm chuyện tranh cướp lộc thánh
lộc thần. Đó là điều cực kỳ trái với giáo lý nhà Phật.
Đi chùa, về
nguyên tắc, là để chúng ta sống thanh sạch hơn, bớt đi những phần
"tham, sân, si" trong đáy lòng mình- chứ không phải là để cầu tài cầu
lộc như nhiều người cố tình lầm tưởng.
Ít nhất, đã bước chân vào một nơi như chùa Hương, du khách cũng cần hiểu điều ấy, trước khi dẫm đạp tranh cướp nhau như vậy.
Trong
truyền thống cũ, mỗi khi lên chùa, có chút lộc như xôi, oản, trái cây
được đưa tay, du khách cũng luôn đón nhận với thái độ khiêm cung, điềm
đạm, thậm chí đến lượt mình mà hết phần thì thôi. Không ai làm chuyện
tranh cướp điên rồ như vậy.
Tất nhiên, đây là câu chuyện xảy ra
ngoài ý muốn nhà chùa nếu thực sự nhà sư mặc áo vàng là thuộc chùa
Hương. Nhưng thật lòng, lẽ ra phía nhà chùa cũng nên lường trước được
tâm lý của đám đông.
Trong một lễ hội quy mô lớn, thu hút hàng
vạn lượt khách như chùa Hương, yếu tố an ninh và giữ trật tự, đảm bảo
không khí trang nghiệm cần được ưu tiên hơn rất nhiều so với "phát lộc".
Thêm vào đó, thẳng thắn mà nói, việc tung lộc cho du khách như vậy là
không nên, nếu xét theo tính nghiêm cẩn, trang trọng cần có của nhà
chùa".
Trước đó, phát biểu với báo giới, Thượng tọa Thích Minh
Hiền khẳng định, Lễ hội chùa Hương không phải là lễ hội du lịch mà là
cuộc hành hương trở về thánh tích của nhà Phật.
Cúc Đường (thực hiện)