Chuyến thăm Việt Nam cuối cùng của ngoại trưởng Kerry (Thanh Hà-RFI)
“Tôi rất hân hạnh được trở lại Việt Nam, quốc gia mà Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ”, hai nước đã thúc đẩy mối quan hệ “đối tác trong nhiều lĩnh vực”.
Ông Kerry tuyên bố như trên sau khi hội kiến thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Xuân Phúc và làm việc với thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.
“Tôi rất hân hạnh được trở lại Việt Nam, quốc gia mà Mỹ tiếp tục tăng cường quan hệ”, hai nước đã thúc đẩy mối quan hệ “đối tác trong nhiều lĩnh vực”.
Ông Kerry tuyên bố như trên sau khi hội kiến thủ tướng Việt Nam Nguyễn
Xuân Phúc và làm việc với thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn.
Hãng
tin Pháp AFP nhắc lại, dưới nhiệm kỳ tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã
dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Trong lĩnh vực
kinh tế và thương mại, Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương
TPP được coi là điểm son giữa Washington và Hà Nội. Thế nhưng, việc tổng
thống sắp tới, Donald Trump, báo trước là Mỹ sẽ rút lui khỏi TPP, đẩy
quan hệ Mỹ-Việt vào tương lai bất định.
Đây là lần thứ tư và cuối
cùng ông Kerry viếng thăm Việt Nam với tư cách ngoại trưởng Mỹ. Tại Hà
Nội, ông đã không quên đề cập đến vế nhân quyền. Về điểm này John Kerry
cho rằng Việt Nam còn phải “cố gắng nhiều hơn nữa” và Việt Nam còn đang đứng trước “nhiều thử thách”.
Sau
Hà Nội, ngoại trưởng Mỹ lên đường vào Sài Gòn trước khi tới Cà Mau, nơi
mà năm 1969 ông từng bị phục kích khi tham chiến ở Việt Nam.