Những màn phù phép thay người đổi ghế trước Đại hội 14 có lợi cho ai ? (BBC tiếng Việt)

Ông Trần Sỹ Thanh bất ngờ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
BBC, 05/11/2025

Ông Trần Sỹ Thanh vừa được bầu giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13 – cơ quan quyền lực của Đảng tập trung về kỷ cương và kỷ luật.


Tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh

Diễn biến này tới sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Duy Ngọc rời cơ quan này để về Hà Nội nhậm chức bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho bà Bùi Thị Minh Hoài.

Khác với trường hợp của ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu làm chủ nhiệm khi chưa đáp ứng tiêu chuẩn là giữ trọn một nhiệm kỳ ủy viên Trung ương trở lên, ông Thanh đã là ủy viên dự khuyết khóa 11 và chính thức các khóa 12, 13.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, sau khi được bầu vào chức vụ lãnh đạo ủy ban quan trọng này vào tháng 1/2025, lập tức được bầu vào Bộ Chính trị ngay sau đó.

Điều này cũng khác với ông Trần Cẩm Tú, nhân vật ngồi chiếc ghế chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 5/2018 thay cho ông Trần Quốc Vượng, nhân vật được điều động làm thường trực Ban Bí thư.

Ông Tú được bầu vào Bộ Chính trị từ tháng 1/2021, nhiệm kỳ khóa 13.

Ông Trần Sỹ Thanh là ai ?

Ông Trần Sỹ Thanh 54 tuổi, được giới thiệu có trình độ thạc sĩ Kinh tế, cử nhân Tài chính, kế toán.

Nhân vật quê ở Nghệ An này lần đầu tiên tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng là từ 2011, với vị trí ủy viên dự khuyết. Ông trở thành ủy viên trung ương chính thức trong khóa 12 và khóa 13 hiện tại.

Ông Thanh đã kinh qua nhiều chức vụ ở cấp địa phương, như phó chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn… và gần đây nhất là chủ tịch UBND Hà Nội.

Trước đây, ông Thanh đã từng công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên cương vị phó chủ nhiệm trong giai đoạn ngắn từ tháng 2/2015 tới tháng 10 cùng năm.

Cuối năm 2017, ông giữ chức phó ban Kinh tế Trung ương, kiêm bí thư Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Trước khi trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, ông Thanh đảm nhiệm vị trí Tổng kiểm toán Nhà nước trong thời gian từ tháng 4/2021 đến tháng 7/2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một chức vụ trong hệ thống Đảng, do Ban chấp hành bầu.

Với việc ông Trần Sỹ Thanh gia nhập vị trí "lãnh đạo cấp cao" trong hệ thống chính trị Việt Nam trước thềm Đại hội 14, khả năng ông Thanh gia nhập Bộ Chính trị khóa tới sẽ rộng mở.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Trung ương Đảng. Nhiệm vụ chính của ủy ban này là chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Trong nhiệm kỳ khóa 13 này, Ủy ban Kiểm Tra trung ương, dưới sự lãnh đạo của ông Trần Cẩm Tú và ông Nguyễn Duy Ngọc, đã xử lý một khối lượng công việc khổng lồ.

Có 34 ủy viên Trung ương Đảng đã phải rời khỏi ban chấp hành và các chức vụ nắm giữ bằng các hình thức khác nhau, từ bị kỷ luật cho đến xin thôi chức.

Có đến 7 ủy viên Bộ Chính trị - cơ quan quyền lực nhất của Đảng - cũng đã phải rời các chức vụ và về hưu.

Đáng chú ý, có 4 nhân vật được gọi là "lãnh đạo chủ chốt", gồm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã phải chịu kỷ luật, từ khiển trách, cảnh cáo đến cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14, sẽ diễn ra từ 19-25/1/2026, vai trò "giữ gìn kỷ cương" của ủy ban này càng trở nên quan trọng.

Tổng bí thư Tô Lâm cho rằng nhân sự của ủy ban được gọi là "thanh bảo kiếm" này phải là những người "trong sáng như gương, sắc bén như gươm".

Ông Trần Sỹ Thanh, khi còn là Chủ tịch UBND Hà Nội, khi tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh hồi tháng 11/2022 từng nổi tiếng với câu nói : "Mình chẳng dính dáng gì mình không sợ. Mình trong veo thì sợ cái gì".

Khi đó, người dân phản ánh việc không được giải quyết hưởng đất dịch vụ sau khi chấp hành chủ trương để Nhà nước thu hồi đất xây nhà ở cho khu công nghiệp trên địa bàn huyện...

Việc xử lý cán bộ cấp lãnh đạo cao, gồm cả các ủy viên Bộ Chính trị, đều dựa trên báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Nội chính Trung ương là những ban đảng từng đóng vai trò đắc lực, chủ chốt trong công cuộc "đốt lò" của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nguồn : BBC, 05/11/2025

******************************

Ông Nguyễn Duy Ngọc làm bí thư Thành ủy Hà Nội, vì sao đáng chú ý ?
BBC, 04/11/2025

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thay cho bà Bùi Thị Minh Hoài, nữ ủy viên Bộ Chính trị vừa được chuyển sang công tác ở Mặt trận Tổ quốc.

Tổng bí thư Tô Lâm trao quyết định chỉ định chức vụ mới cho ông Nguyễn Duy Ngọc

Với việc điều chuyển mới này, nhân sự của Đảng trước thềm Đại hội 14 lại có những thay đổi mạnh mẽ ở các chức danh cấp cao.

Điều đáng chú ý, đây là chức vụ thứ 4 liên tiếp của ông Ngọc ngay trong nhiệm kỳ khóa 13 này.

Tháng 1/2021, tướng Nguyễn Duy Ngọc lần đầu tiên được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức thứ trưởng Bộ Công an (từ năm 2019).

Tháng 6/2024, ông được điều từ Bộ Công an qua làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Tổng bí thư khi đó là ông Nguyễn Phú Trọng.

Ông Trọng qua đời vào tháng 7/2024, và đầu tháng Tám năm ấy, ông Tô Lâm, khi đó là Chủ tịch nước, được bầu làm Tổng bí thư, kế nhiệm ông Trọng.

Tới đầu năm 2025, ông Ngọc được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị.

Có thể thấy con đường thăng tiến của ông Ngọc đang diễn ra khá nhanh dưới thời vị tổng bí thư quê ở Hưng Yên.

Ông Nguyễn Duy Ngọc là ai ?

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964 ở Hưng Yên, cùng quê với Tổng bí thư Tô Lâm, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, từng giữ chức thứ trưởng Bộ Công an tới tháng 6/2024.

Từ đó tới nay chỉ hơn một năm, nhưng ông Ngọc đã kinh qua hàng loạt chức vụ lãnh đạo cấp cao.

Cụ thể, vào ngày 3/6/2024, ông Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức chánh văn phòng Trung ương Đảng và hai tháng sau đó được bầu vào Ban Bí thư.

Ban Bí thư, cùng với Bộ Chính trị, là hai cơ quan quyền lực nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng. Các ủy viên của hai cơ quan này đều nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị Việt Nam, và đều là lãnh đạo cấp cao.

Hồi tháng 1/2025, ông Ngọc đã được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay cho ông Trần Cẩm Tú khi đó được điều động làm Thường trực Ban Bí thư.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương là một chức vụ rất quan trọng, do Ban Chấp hành Trung ương bầu, và người ngồi vào chiếc ghế này phải là ủy viên Bộ Chính trị.

Chính vì thế, ngay sau khi giữ vị trí chủ nhiệm đầy quyền lực, ông Ngọc được Ban chấp hành trung ương bầu làm ủy viên Bộ Chính trị.

Cùng với Đại tướng Lương Tam Quang, ông Nguyễn Duy Ngọc là những trường hợp thăng tiến rất nhanh khi ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên được bầu vào Ban chấp hành trung ương đã được bầu làm ủy viên Bộ chính trị.

Theo Quy định 214-QĐ/TW năm 2020, tiêu chuẩn đối với ủy viên Bộ Chính trị là phải là ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên.

Với việc này, lần đầu tiên Bộ Chính trị có ba ủy viên trung ương trong cùng một nhiệm kỳ là tướng công an và cùng quê ở Hưng Yên.

Ông Nguyễn Duy Ngọc sẽ là Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Việc ông Ngọc trở thành bí thư Thành ủy Hà Nội để lại một câu hỏi lớn - ai sẽ là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương ?

Đây là một chức vụ giữ vai trò hết sức quan trọng trong các cuộc chiến chống tham nhũng dưới thời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm.

Chức vụ này do Ban chấp hành Trung ương bầu, và các ủy viên của ủy ban này được ông Tô Lâm kỳ vọng là "trong sáng như gương, sắc bén như gươm" để giữ vai trò là "thanh bảo kiếm giữ gìn kỷ cương của Đảng".

Từ đầu khóa 13 đến nay, Đảng đã kỷ luật và cho thôi chức rất nhiều Đảng viên cấp cao.

Danh sách ủy viên Ban chấp hành trung ương từ đầu khóa là 200, đến nay chỉ còn 163 người.

Nhân vật mới nhất bị kỷ luật là ông Đỗ Trọng Hưng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Khóa 13 cũng chứng kiến 7 ủy viên Bộ Chính trị đã phải thôi chức và chịu kỷ luật.

Đáng chú ý là việc cùng một lúc cách tất cả chức vụ trong Đảng ba nhân vật từng là lãnh đạo chủ chốt, gồm hai cựu chủ tịch nước là ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Người giữ chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trước ông Nguyễn Duy Ngọc là Trần Cẩm Tú. Ông Tú là người khá có thâm niên trong ngành này và từng ngồi chiếc ghế quyền lực đó hơn 6 năm.

Khi bà Bùi Thị Minh Hoài rời Thành ủy Hà Nội, một nhân vật khác là ông Đỗ Văn Chiến cũng được điều động về Quốc hội.

Theo quyết định của Đảng, ông Chiến rời các chức vụ bên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội cùng nhiệm kỳ.

Quốc hội hiện tại do ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn làm chủ tịch.

Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở tỉnh Tuyên Quang, người dân tộc Sán Dìu, có trình độ chuyên môn đại học nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt.

Thay cho ông Chiến ở Mặt trận Tổ quốc là Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Đây cũng là chức vụ cấp cao thứ ba liên tiếp kể từ khi bà Hoài được bầu vào Bộ Chính trị, gồm Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Thành ủy Hà Nội và Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc.

Với việc bà Hoài rời chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội, toàn bộ 34 bí thư tỉnh ủy và thành ủy của Việt Nam đều là nam giới.

Cả bà Bùi Thị Minh Hoài lẫn ông Đỗ Văn Chiến được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, cùng với ông Lê Minh Hưng và Nguyễn Trọng Nghĩa hồi tháng 5/2024.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được điều giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ông Nghĩa cũng chính thức được thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Thay cho ông Nghĩa là Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại hội 14 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19-25/01/2026 tại Hà Nội. Tại đây, một ban chấp hành trung ương sẽ được bầu và sẽ trở thành ban lãnh đạo mới của Đảng và hệ thống chính trị trong năm năm tới, từ 2026 đến 2031.

Nguồn : BBC, 04/11/2025

********************************

Vì sao Bộ Chính trị điều ông Đỗ Văn Chiến về Quốc hội ngay kỳ họp cuối ?
BBC, 04/11/2025

Hơn hai tuần trước, vào ngày 17/10, ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 2005-2030 tại Đại hội Đảng bộ Thủ đô.

Tổng bí thư Tô Lâm tặng hoa và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội

Một ngày sau, ông Đỗ Văn Chiến được tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và giữ chức Bí thư Đảng ủy của cơ quan này.

Nhưng cả ông Chiến lẫn bà Hoài đều không ngồi ở chiếc ghế được bầu dài lâu, khi vào ngày 4/11, bà Hoài về Mặt trận Tổ quốc thay ông Chiến, còn ông Chiến được điều động qua công tác ở Quốc hội.

Vị trí Bí thư Thành ủy Hà Nội mà bà Hoài để lại đã được một tướng công an là ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tiếp quản.

Cả ông Chiến và bà Hoài đều được bổ sung vào Bộ Chính trị hồi tháng 5/2024 cùng với ông Lê Minh Hưng, người hiện đang là Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, nhân vật vừa rời chức Trưởng ban Tuyên giáo về lại Bộ Quốc phòng, được thăng lên Đại tướng và giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Trong khi ông Chiến đã ngồi ghế Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ năm 2021, bà Hoài chỉ mới làm lãnh đạo thành ủy Hà Nội từ trung tuần tháng 7/2024.

Bà Hoài khi đó về Hà Nội thay cho ông ủy viên Bộ Chính trị Đinh Tiến Dũng, nhân vật đã bị cho thôi chức vụ, về hưu.

Thời điểm bà Hoài về làm Bí thư Thành ủy Thủ đô, Hà Nội trải qua hàng loạt cuộc sắp xếp bộ máy quan trọng, một phần trong cuộc cách mạng tinh gọn do Tổng bí thư Tô Lâm phát động.

Ông Tô Lâm, khi trao quyết định cho hàng loạt nhân sự trong sáng 4/11, nhấn mạnh rằng việc phân công nhân sự lần này là nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, đặc biệt là chuẩn bị cho công tác Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14.

Đại hội 14 sẽ diễn ra từ 19-25/1 tại Hà Nội, với một đường lối phát triển mới sẽ được hoạch định và ban lãnh đạo mới trong 5 năm tới sẽ được bầu lên.

Nhưng bàn cờ nhân sự trước thời điểm sự kiện quan trọng này đang được sắp xếp lại, định hình nên dàn nhân sự lãnh đạo mới vào tháng 1/2026.

Ông Tô Lâm, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, khu chủ trì trao các quyết định công tác nhân sự cấp cao vào sáng 4/11, nói rằng đây là bước chuẩn bị nhân sự quan trọng cho Đại hội 14.

Quốc hội hiện tại, với sự tham gia của ông Đỗ Văn Chiến, đang có hai ủy viên Bộ Chính trị.

Hồi đầu khóa, cơ quan lập pháp cũng có hai ủy viên Bộ Chính trị, gồm ông Vương Đình Huệ và ông Trần Thanh Mẫn.

Khi ông Huệ bị cho thôi chức vụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch, và rồi được bầu làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 5/2024.

Quốc hội, trong đợt sắp xếp lại các ban, ngành trung ương hồi đầu năm 2025, cũng có thêm hai phó chủ tịch là ông Vũ Hồng Thanh và Lê Minh Hoan.

Dù số lượng phó chủ tịch Quốc hội được nâng lên thành 7 người, nhưng không ai trong đó là ủy viên Bộ Chính trị.

Cho đến khi ông Đỗ Văn Chiến được điều từ Mặt trận Tổ quốc về, cơ quan lập pháp Việt Nam mới chính thức có đủ hai ủy viên Bộ Chính trị.

Nhưng ông Chiến, với quyết định của Bộ Chính trị, mới chỉ giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Để có thể trở thành lãnh đạo cơ quan lập pháp, chẳng hạn như chức Phó chủ tịch Quốc hội, ông cần phải có được các phiếu bầu từ các đại biểu Quốc hội.

Điều này không khó khi Quốc hội khóa 15 đang họp kỳ họp cuối cùng, và các đại biểu đang thảo luận để có thể thông qua một khối lượng luật kỷ lục: 50 đạo luật.

Quốc hội trong kỳ họp này không dành thời gian để chất vấn các bộ trưởng hay thành viên chính phủ.

Mới chừng mươi ngày trước, các đại biểu cũng đã bầu một số chức danh trong Quốc hội, và phê chuẩn hai phó thủ tướng là bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng.

Hiện vẫn chưa rõ trong nghị trình, Quốc hội có thêm phiên làm việc về nhân sự nữa hay không.

Cũng trong ngày 4/11, Đảng đã có thêm một số phân công nhân sự cấp cao khác.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí đã được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, được điều chuyển sang làm Bí thư Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao.

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao là chức vụ do Quốc hội bầu và miễn nhiệm.

Trở lại trường hợp bà bà Bùi Thị Minh Hoài, khi rời chức tại Thành ủy Hà Nội sang Mặt trận Tổ quốc, bà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan này.

Để có thể trở thành Chủ tịch thay ông Đỗ Văn Chiến, Mặt trận Tổ quốc phải hiệp thương, họp lại để miễn nhiệm ông Chiến và bầu bà Hoài lên thay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị Việt Nam. Đấy là một vị trí mà ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm trước khi trở thành phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội.

Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang (cũ), là người dân tộc Sán Dìu.

Khi chuyển từ Mặt trận Tổ quốc về Quốc hội, ông thôi chức ủy viên Ban Bí thư, thay vào đó là bà Bùi Thị Minh Hoài, được phân công trở lại đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Chiến, từng là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, có một thời gian công tác tại tỉnh Tuyên Quang với các vị trí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

Khi là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương, Đỗ Văn Chiến là một gương mặt xuất hiện thường xuyên trên truyền thông Việt Nam trong mùa bão lũ, thiên tai. Tài khoản ngân hàng cơ quan ông cũng là một trong những kênh nhận quyên góp từ thiện chính ở Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Kế nhiệm ông Chiến ở Đảng ủy Mặt trận tổ quốc, bà Bùi Thị Minh Hoài có kinh nghiệm trong công tác dân vận, đoàn kết, tập hợp nhân dân, từng giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Bà Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình, là ủy viên Trung ương Đảng liên tiếp các khóa 11, 12 và 13.

Bà Hoài từng là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Trưởng Ban Dân vận Trung ương trước khi được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội hồi tháng 7/2024.

Với việc điều bà Hoài ra khỏi Thành ủy Hà Nội, toàn bộ toàn bộ chức bí thư, chủ tịch 34 tỉnh thành đều vắng bóng phụ nữ.

Tất cả chủ tịch 34 tỉnh và thành phố tại Việt Nam hiện tại cũng đều là các nhân vật nam giới.

Chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội trong nhiệm kỳ 13 này đã có bốn người ngồi.

Người đầu tiên là ông Vương Đình Huệ. Ông Huệ được tái đắc cử ủy viên Bộ Chính trị từ tháng 1/2021 nhưng phải chờ đến tháng 4 năm đó mới được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, thì mới nhường lại chiếc ghế bí thư cho ông Đinh Tiến Dũng.

Cho dù hồi tháng 9/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nhắc đến các vi phạm khuyết điểm của Bộ Tài chính, và cá nhân ông Đinh Tiến Dũng khi làm bộ trưởng đối với một số vấn đề, thì ông Dũng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo đảng bộ Thủ đô đến giữ năm 2024.

Tháng 6/2024 ông Dũng đã có đơn xin thôi các chức vụ, với lý do "chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu" khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Tài chính khiến "một số tổ chức, cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Bà Bùi Thị Minh Hoài được điều về thay ông Dũng, trở thành nữ bí thư Thành ủy Hà Nội đầu tiên.

Và nay, thay bà Hoài là ông Nguyễn Duy Ngọc.

Cùng với ông Đinh Tiến Dũng, hai nhân vật khác từng giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội là ông Hoàng Trung Hải và ông Vương Đình Huệ cũng đã gặp các trục trặc trong sự nghiệp chính trị.

Ông Hoàng Trung Hải bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo vào tháng 1/2020, rồi cho thôi chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, dù vẫn là ủy viên Bộ Chính trị.

Người thay ông Dũng là ông Vương Đình Huệ, về sau, dù thăng tiến lên chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa 15, tuy nhiên, ông Huệ cũng đã bị Đảng cho thôi chức, kỷ luật cảnh cáo và cách tất cả chức vụ.

Nguồn : BBC, 04/11/2025

*********************************

Hai đại tướng quân đội, một cuộc 'đổi ghế' và thông điệp quyền lực mới
BBC, 04/11/2025

Tướng Trịnh Văn Quyết trở thành Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong khi tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trở lại Bộ Quốc phòng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tổng bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết vào chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.


Chủ tịch nước Lương Cường trao quyết định bổ nhiệm và quyết định thăng quân hàm cấp Đại tướng cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Điểm chung đáng chú ý trong sự hoán đổi này là cả hai đều mang quân hàm đại tướng quân đội.

Điểm khác biệt nằm ở trình tự : ông Quyết mang hàm đại tướng trước khi chuyển sang làm trưởng một ban Đảng, còn ông Nghĩa sau gần 5 năm "khoác áo dân sự" nay trở lại quân ngũ và được phong hàm đại tướng.

Ông Nghĩa, là một gương mặt quen thuộc của truyền thông Việt Nam trong những năm qua khi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo, nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Trước khi được biệt phái qua nắm giữ chức vụ trưởng ban Đảng, ông Nghĩa là Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của lực lượng quân đội.

Hồi tháng 2/2021, khi tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, tướng Nghĩa đã rời lực lượng quân đội khi trở thành Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Đây là một chức vụ mà trong các nhiệm kỳ gần đây thường do các nhân vật dân sự đảm nhiệm.

Người tiền nhiệm của tướng Nghĩa là ông Võ Văn Thưởng, nhân vật trong khóa này giữ chức thường trực Ban Bí thư, sau đó là chủ tịch nước, nhưng đã bị cho về hưu sớm và nhận kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng.

Trước ông Thưởng là ông Đinh Thế Huynh, cựu tổng biên tập báo Nhân Dân.

Việc một tướng quân đội như ông Nghĩa ngồi vào chiếc ghế của cơ quan tập trung vào xây dựng, quản lý tư tưởng chính trị của Đảng, còn được gọi là "tổng biên tập của các tổng biên tập" này, cho thấy Đảng đang rất coi trong việc mặt trận văn hóa, tư tưởng và báo chí.

Đến ngày 4/11/2025, khi quay trở về Bộ Quốc phòng mặc lại áo lính, quân hàm của ông Nguyễn Trọng Nghĩa lúc này là Đại tướng.

Thay cho ông Nghĩa ở chiếc ghế Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận là một vị đại tướng khác : tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Việc hoán đổi vị trí của hai vị đại tướng quân đội dường như là một chỉ dấu cho thấy, Ban Tuyên giáo trước đây, và Ban Tuyên giáo và Dân vận hiện tại, Đảng vẫn tiếp tục con đường kiểm soát tuyên truyền của mình.

Tướng Trịnh Văn Quyết là người mới nắm giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từ tháng 6/2024. Tháng 8/2024, ông Quyết, khi đó là Thượng tướng, được bầu vào Ban Bí thư Trung ương.

Gần một năm sau, tháng 7/2025, tướng Quyết được phong hàm Đại tướng, tiếp tục giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Tổng cục Chính trị là một cơ quan đóng vai trò quan trọng không chỉ của quân đội mà còn của Đảng cộng sản. Cơ quan này đảm nhiệm công tác đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương.

Người lãnh đạo cơ quan này có quân hàm Đại tướng quân đội, và thường có một chân trong cơ quan quyền lực nhất của Đảng là Bộ Chính trị.

Trước tướng Quyết, người giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị là Đại tướng Lương Cường.

Cuộc xáo trộn về đội ngũ nhân sự cấp cao của Đảng, hệ quả từ sự rớt đài của hàng loạt các nhân vật lãnh đạo chủ chốt và cấp cao trong hệ thống chính trị Việt Nam như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đã dẫn đến sự thăng chức của hàng loạt nhân vật khác.

Tháng 5/2024, Đại tướng Lương Cường trở thành Thường trực Ban Bí thư thay cho bà Trương Thị Mai bị cho thôi chức.

Khi ông Cường rời Bộ Quốc phòng, người kế nhiệm chiếc ghế quyền lực này ở Tổng cục Chính trị là ông Trịnh Văn Quyết.

Khi được phong hàm Đại tướng, ông Quyết là đại tướng thứ 18 của Quân đội nhân dân Việt Nam kể từ khi thành lập năm 1944 đến nay.

Quân đội có thêm vị đại tướng thứ 19 khi ông Nguyễn Trọng Nghĩa được phong quân hàm cao nhất này vào ngày 4/11/2025.

Lực lượng quân đội hiện có thêm hai vị đại tướng khác, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương.

Như vậy, trong Ban chấp hành Trung ương Đảng hiện tại có 5 vị đại tướng quân đội.

Con số này cao hơn so với lực lượng công an khi trong nhiệm kỳ này có hai đại tướng, là ông Tô Lâm, hiện là Tổng bí thư, và ông Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, 59 tuổi, quê tỉnh Hải Dương (cũ), nay là Hải Phòng, hiện là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Bí thư.

Binh nghiệp của tướng Quyết chứng kiến thăng tiến nhanh chóng khi ông Tô Lâm lên làm Tổng bí thư từ tháng 8/2024.

Ông Trịnh Văn Quyết được phong hàm thiếu tướng từ tháng 8/2016, và 4 năm sau được thăng hàm trung tướng. Ông chỉ mất 3 năm để lên thượng tướng và chỉ hai năm sau trở thành đại tướng quân đội.

Đến đại hội 14 vào đầu năm sau, tướng Quyết vẫn còn đủ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành trung ương, và nếu được bầu vào cơ quan quyền lực này của Đảng, ông sẽ vẫn là một lãnh đạo cấp cao của Đảng trong bộ máy chính trị của 5 năm tới.

Độ tuổi tái cử Ban Chấp hành trung ương Đảng là không quá 60, và độ tuổi tái cử Bộ Chính trị là không quá 65.

Điều đó có nghĩa là vào tháng 1/2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa vẫn còn cơ hội để trở thành ủy viên Bộ Chính trị khóa 14, và tiếp tục nắm giữ chức vụ quan trọng để lãnh đạo Tổng cục Chính trị.

Sự nghiệp của ông Nghĩa gắn liền với quân ngũ ; từng làm Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 ; Chính ủy Quân đoàn 4. Tháng 9/2012, ông làm Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, 5 năm sau được thăng quân hàm thượng tướng.

Lực lượng quân đội luôn chiếm một số lượng khá đông đảo trong Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Hồi tháng 1/2021, Đại hội 13, đã bầu 200 ủy viên trung ương, trong đó quân đội chiếm đến 23 người.

Ba trong số đó là các ủy viên Bộ Chính trị, gồm các ông Lương Cường - chủ tịch nước, Phan Văn Giang - bộ trưởng Quốc phòng và Nguyễn Trọng Nghĩa - chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ 14 đã được thông báo sẽ tổ chức từ ngày 19-25/1/2026 ở Hà Nội.

Tại đó, hơn 1.580 đại biểu sẽ chọn 200 nhân sự vào Ban Chấp hành Trung ương, định hình bộ máy lãnh đạo Việt Nam giai đoạn 2026–2031.

Nguồn : BBC, 04/11/2025