Làm ăn ở Việt Nam không dễ : thuế tăng và có thể bị bắt (Hồng Lĩnh , Thu Phương)

Thuế tăng – phúc lợi giảm : Hộ kinh doanh đang bị Chính phủ đẩy vào đường cùng ?
Hồng Lĩnh, Thoibao.de, 24/11/2025

Việc áp dụng quy định thuế mới từ tháng 1/2026 đang gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khi mức lợi nhuận thực tế của họ chỉ dao động từ 5 – 10%, trong khi chi phí, rủi ro, và yêu cầu tuân thủ thuế vụ ngày càng cao.


Ông Mai Sơn, Cục phó Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội nghị sáng 18/6/2025. Ảnh : Quốc hội

Theo quy định mới, toàn bộ hộ kinh doanh có doanh thu trên 200 triệu đồng/năm sẽ phải chuyển sang chế độ kê khai thuế theo tháng hoặc quý. Thuế được tính trực tiếp trên tổng doanh thu, không trừ bất kỳ khoản chi phí nào.

Điều này đồng nghĩa với việc lợi nhuận thật của nhiều hộ kinh doanh sẽ bị thu hẹp đáng kể, thậm chí có thể bị xóa sạch trong các thời điểm thị trường biến động.

Với mức thuế suất từ 3-5% tùy ngành nghề, một quán ăn có doanh thu 20 triệu đồng/ tháng có thể phải nộp 700 ngàn đến 1 triệu đồng tiền thuế.

Tuy nhiên, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất là việc cơ quan thuế yêu cầu xuất hóa đơn đầu ra phải có hóa đơn đầu vào tương ứng, trong khi phần lớn hộ kinh doanh nhỏ không có hệ thống sổ sách và hóa đơn hợp lệ.

Điều này khiến họ có nguy cơ bị đánh giá thiếu chứng từ và bị truy thu, phạt, hoặc nâng mức thuế khoán theo đánh giá rủi ro.

Nhiều chuyên gia cho rằng áp lực thuế khóa mới có thể khiến hàng trăm nghìn hộ kinh doanh rơi vào tình trạng bấp bênh. Trong bối cảnh thiên tai liên tiếp, chi phí sinh hoạt gia tăng và sức tiêu dùng suy giảm.

Việc siết thuế vào thời điểm này có thể tác động ngược, khiến khu vực kinh tế hộ gia đình vốn dĩ đóng góp quan trọng của khối lao động tự do và sinh kế đô thị suy yếu nghiêm trọng.

Khi lợi nhuận chỉ còn khoảng 5% nhưng thuế lại chiếm đến 3 hoặc 4% doanh thu, nhiều hộ kinh doanh lo ngại khả năng tồn tại của họ sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Trong bối những đợt thiên tai và biến động kinh tế, việc lùi thời điểm áp dụng các quy định mới từ 6 tháng đến 1 năm có thể giúp để tránh đẩy nhóm yếu thế nhất của nền kinh tế vào tình trạng kiệt sức.

Hồng Lĩnh

******************************

Bắt vợ chồng Giám đốc Mailisa
Thu Phương, Thoibao.de, 24/11/2025


BẮT VỢ CHỒNG GIÁM ĐỐC MAILISA

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an Việt Nam cho biết đã khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan.

Công an cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thẩm mỹ viện Mailisa, và 7 người liên quan về tội buôn lậu, bao gồm ông Hoàng Kim Khánh, Tổng giám đốc (chồng bà Phan Thị Mai).

Thẩm mỹ viện Mailisa là thương hiệu có tiếng trong ngành làm đẹp tại Việt Nam được bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê Hà Tĩnh) và ông Hoàng Kim Khánh điều hành (có thông tin cho biết thương hiệu này ra đời năm 1998).

Mailisa có hệ thống thẩm mỹ viện và công ty kinh doanh sản phẩm chăm sóc sắc đẹp tại nhiều tỉnh thành.

Bà chủ Mailisa cũng được biết đến nhờ những phát ngôn thẳng thắn, lối sống phô trương và các hoạt động từ thiện từng được báo chí ca ngợi.

Vào tháng 4/2025, vợ chồng bà chủ Mailisa đã khánh thành 40 nhà tình nghĩa tặng người dân nghèo tại tỉnh Cao Bằng, trong mỗi ngôi nhà có một tấm hình lãnh tụ Hồ Chí Minh.

“Điều đặc biệt là trong mỗi căn nhà, đều có một bức ảnh Bác Hồ được đặt ngay ngắn trên bàn thờ. Với vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, đó không chỉ là hình ảnh thiêng liêng, mà còn là cách để nhắc mọi người: dù nghèo đến đâu, ai cũng xứng đáng có một mái ấm trọn vẹn, ấm cúng và được tôn trọng,” báo Tri thức và Cuộc sống cho biết.

Thu Phương