Putin có dám tấn công NATO? (Nguyễn Tiến Cường)



Tuần lễ vừa qua, trong những cuộc tấn công dữ dội vào Ucraine bằng máy bay không người lái (drone) – có ít nhất 19 chiếc đã “bay lạc” vào không phận Ba Lan – một nước thành viên của NATO – 4 chiếc đã bị phòng không của Ba Lan bắn rơi, những mảnh vỡ được tìm thấy rải rác khắp nơi ở Ba Lan, cách biên giới phía đông hàng trăm cây số.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương – North Atlantic Treaty Organization (NATO) – đã phản ứng bằng cách gia tăng phòng thủ, kiểm soát trên không. Đức đã tăng cường, gửi thêm 2 máy bay chiến đấu Eurofighter sang Ba Lan. Lithuania và Ba Lan cho biết đã đóng một phần không phận của họ ở miền Đông.

Sự việc được đánh giá là Putin đang muốn thử nghiệm, chờ xem phản ứng của NATO như thế nào nếu Nga mở rộng cuộc tấn công từ Ucraine sang các nước láng giềng của Ucraine nằm trong khối NATO?

Ngay sau khi tin tức về những chiếc drone của Nga bị bắn hạ trong không phận Ba Lan, một làn sóng tin tức giả mạo đã nổ ra trên mạng xã hội với hàng triệu bình luận với những tin tức sai lạc nhằm lan truyền sự hoang mang, sợ hãi cho người dân Ba Lan.

Một bản phân tích cho thấy, các mẫu tin này đã được các cơ sở chuyên “sáng tạo tin giả” (troll factories) của Nga tung ra với mục đích tạo sự khủng hoảng niềm tin, gieo rắc ngờ vực với Ucraine và chính phủ của các nước NATO.

Chỉ trong vài tiếng đồng hồ sau khi những chiếc drone bị bắn hạ, Res Futura – ban phân tích dữ liệu của Ba Lan – đã thống kê được 179 triệu bài đăng trên mạng xã hội về chủ đề này. Một số giả thuyết được lặp lại một cách rất đáng chú ý, cho thấy một chiến dịch thông tin sai lạc có mục đích rõ rệt.

Các chuyên gia tại Res Futura xác định các “nhà máy troll” (troll factories) của Nga chính là thủ phạm. Mục tiêu của họ là gây hỗn loạn, gieo rắc sợ hãi, hoang mang nghi ngờ về chính phủ Ba Lan và NATO, rồi đổ lỗi cho Ukraine.

Sự việc chưa dừng lại ở đó, sau khi những chiếc drone bị bắn hạ, một chiếc drone khác lại xuất hiện ở bầu trời Warsau, thủ đô của Ba Lan, ngay trên các tòa nhà của chính phủ. Cơ quan an ninh Ba Lan đã bắt giữ 2 người Belarus bị nghi ngờ là đang điều khiển chiếc drone này. Chiếc drone đã bị chụp bắt, điều tra.

Thủ Tướng Donald Tusk – không phải Donald Trump – của Ba Lan cho biết chiếc drone đã bị chụp bắt sau khi bay qua cung điện Belvedere, dinh thự của Tổng Thống Ba Lan.An ninh Ba Lan đang điều tra nội vụ.

Hiện chưa rõ loại drone nào đã được sử dụng và liệu nó có thể được dùng cho mục đích quân sự không? Người phát ngôn của Cơ quan An ninh Quốc gia (SOP) nói với TV24 rằng hai người điều khiển máy bay không người lái đã bị bắt vào tối thứ hai 15.09.2025.

Lãnh đạo các nước thành viên của NATO, Ucraine cũng như các chuyên gia quân sự phương Tây đều đồng ý với kết luận: “- Putin đang đi từng bước, do dẫm và thách thức, đồng thời đánh giá khả năng phòng thủ của NATO”.

Dù Moscow tuyên bố những chiếc drone bị bắn hạ trên không phận Ba Lan là hoàn toàn không có chủ ý nhưng không mấy ai tin. Hơn nữa, vẫn chưa có thông tin rõ ràng là những chiếc drone này đã “bay lạc” hay được lập trình để tấn công Ba Lan – một thành viên NATO?

Trước chuyến viếng thăm chính thức tới Berlin vào thứ ba, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã khẳng định rõ ràng trên tờ báo “Bild” – tờ báo có số lượng độc giả nhiều nhất nước Đức – rằng ông không nghi ngờ gì “đó là một cuộc tấn công có chủ đích, được dàn dựng trực tiếp từ Moscow. Đây là kiểu tấn công có tính cách răn đe, chứng minh rằng – người đứng đầu Điện Kremlin – Vladimir Putin có khả năng làm được những gì?”.

Tuy nhiên, khi so sánh lực lượng quân sự của Nga với NATO, một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng “khả năng Putin tấn công Ba Lan không lớn, cho dù ở vào thế kẹt, khi cuộc chiến với Ucraine không thể đem lại chiến thắng, phải tìm lối thoát bằng một cuộc chiến khác”.

So sánh về quân số có khả năng tham chiến lẫn vũ khí, chiến xa, trọng pháo, phi cơ, chiến hạm…Nga thua kém hẳn về số lượng lẫn chất lượng – điều đã được chứng minh trong cuộc chiến với Ucraine, lại đang bị kềm chân ở cuộc chiến này, Putin không dại dột gì để tấn công Ba Lan khi đang bị kiệt quệ về kinh tế vì cuộc chiến dai dẳng với Ucraine. Nga chỉ hơn NATO ở số đầu đạn nguyên tử.

Trước khi liều lĩnh tấn công Ba Lan nói riêng, NATO nói chung, Putin phải lôi kéo cho bằng được sự tham gia của Trung Cộng, Bắc Hàn, Iran, Ấn Độ… – Belarus thì không đáng kể – vào cuộc chiến, kết quả đương nhiên sẽ dẫn đến Thế Chiến thứ III. Khi đó khả năng xẩy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử khó lòng tránh khỏi.

Việc bắn drone vào Ba Lan cũng có thể là một nước cờ của Putin có mục đích thăm dò phản ứng của ông Donald Trump – từ lâu, dù chưa ai chứng minh được, đã bị nhiều nhà phân tích chính trị nghi ngờ là con rối của Putin.

Viếc 19 chiếc drone của Nga “bay lạc” vào Ba Lan xẩy ra sau khi Charlie Kirk, một người cực hữu, kỳ thị chủng tộc, màu da, giới tính…bị bắn chết tại sân trường đại học Orem ở Utah lúc đang diễn thuyết, tuyên truyền cho chủ nghĩa da trắng Thiên Chúa Giáo cực đoan khiến cho ông Trump phải dồn hết tâm trí, sức khỏe để tổ chức vinh danh, thương tiếc người “anh hùng” này nên không đá động, lên tiếng gì về việc drone của Nga “bay lạc” vào Ba Lan.

Hơn thế nữa, ông Trump cũng đã nhiều lần dọa dẫm, Mỹ sẽ rút khỏi NATO nên việc ông lờ tịt chuyện drone nói trên cũng hợp lý. Chuyện Âu Châu thì Châu Âu phải tự lo chớ, Mỹ đâu có khả năng bao thầu hết mọi chuyện cho Âu Châu mãi được mặc dù Mỹ, theo lời ông Trump đang có những con số tuyệt đẹp về kinh tế (sic).

Thôi thì Muốn Sống Trong Hòa Bình Phải Chuẩn Bị Chiến Tranh (Si Vis Pacem Para Bellum), Nga chưa tấn công Ba Lan nhưng các nước Âu Châu cũng nên chuẩn bị tinh thần, trang bị vũ khí để đáp trả kịp thời khi Putin manh động khơi mào cuộc chiến chống lại NATO.

Lãnh đạo các nước trong NATO hiểu rằng, nếu xẩy ra chiến tranh giữa Nga và NATO trong nhiệm kỳ 2 của Donald Trump, Âu Châu không nên mong chờ sự can thiệp, giúp đỡ hay tham chiến của Mỹ, cho dù tới thời điểm này Mỹ vẫn còn là thành viên NATO.

Nguyễn Tiến Cường

(25/09/2025)

Tham khảo:

  1. https://www.mdr.de/nachrichten/welt/osteuropa/politik/polen-drohnen-angriff-russland-trollfabriken-desinformation-fakenews-100.html
  2. https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-drohne-warschau-100.html
  3. https://www.statista.com/statistics/1293174/nato-russia-military-comparison/?srsltid=AfmBOor4xQ5R3Z0RuH62itIZqDteqGhjunucxMnho9ZPGuWo3YQT5Yn-