« Liên minh tình nguyện » vì Ukraina : Anh phối hợp chặt chẽ với Pháp (Nguyễn Giang)
Tại hội nghị quân sự ở Paris hôm nay, 11/03/2025, để mở rộng « liên minh tình nguyện », nay lên tới 30 nước, cam kết đóng góp bảo đảm an ninh cho Ukraina, chiến lược của Anh là hợp tác chặt chẽ với Pháp.
Thông tín viên Nguyễn Giang tại Luân Đôn giải thích :
Dự họp ở Paris hôm nay, phái đoàn Anh muốn cùng Pháp mở rộng « liên minh tình nguyện » vì tương lai cho an ninh của Ukraina. Vai trò con thoi của Luân Đôn làm bảo đảm để châu Âu và các đồng minh không bị lỗi nhịp với diễn biến ở Ả Rập Xê Út nơi hai đoàn Ukraina và Mỹ đang họp.
Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy nói với báo chí là ông đã điện đàm với hai người đồng cấp Mỹ và Ukraina. Hôm trước, Anh cử Cố vấn An ninh Quốc gia Jonathan Powell sang Kiev để « tư vấn » cho tổng thống Volodymyr Zelensky trước khi đàm phán với Mỹ.
Không chỉ thế, Anh còn có hai mục tiêu nữa.
Một là NATO ở châu Âu và những nước cùng chí hướng (ở châu Á) sẽ nhanh chóng đồng ý nước nào cam kết gửi quân, nước nào chỉ đóng góp hậu cần ở tuyến hai (trên đất Ba Lan), thậm chí ở tuyến sau, hỗ trợ bằng không quân từ xa, để Nga không dám đánh Ukraina lần nữa.
Hai là, Anh vẫn cố giành được cam kết từ tổng thống Donald Trump đảm bảo vai trò « hậu vệ » (‘backstop’- từ chuyên môn của môn bóng chày chỉ vị trí sau điểm phát bóng) cho một thỏa thuận hòa bình tương lai. Nếu Mỹ cam kết bảo vệ NATO ở châu Âu bằng không lực và hỏa lực tầm xa (tên lửa định vị chính xác), thì châu Âu có thể yên tâm đưa quân sang đất Ukraina, không nhất thiết là tới đường giới tuyến với Nga, mà có thể là để bảo vệ nhà máy điện hạt nhân, các cơ sở dân sự, sân bay, bến cảng của Ukraina.
Cuối cùng, việc Tham mưu trưởng Quân lực Hoàng gia, Đô đốc Tony Radakin, chứ không phải Bộ trưởng Quốc phòng John Healey, tới dự hội nghị Paris nhắc tới vai trò Hải quân Hoàng gia Anh (The Royal Navy) sẽ bảo vệ Ukraina ở Biển Đen.
Trên thực tế, hải quân Anh đã từng tuần tra ở vùng biển này nhưng hiện nay không thể triển khai tàu chiến vào đó vì Công ước Montreux (1936) cho phép Thổ Nhĩ Kỳ hạn chế các chiến hạm đi qua eo biển Bosphore và Dardanelles.
Tuy thế, Anh đã tặng cho Ukraina hai tàu rà mìn HMS Shoreham và HMS Grimsby, được đổi tên thành tàu Cherkasy và Chernihiv, từ hơn một năm trước. Anh vẫn đang giúp huấn luyện các đơn vị thủy quân lục chiến Ukraina.
Anh sẽ còn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong vấn đề Ukraina những ngày tới. Bộ trưởng John Healey sẽ họp ở Paris vào ngày mai (12/3) với các đối tác trong nhóm nhỏ hơn để bàn tiếp về Ukraina, trước khi thủ tướng Starmer có một cuộc họp trực tuyến nữa ở Luân Đôn vào thứ Bảy 15/3.
Có thể nói Anh Quốc muốn bằng mọi giá phải giữ các kênh làm việc thông nhau giữa ba bốn bên trong vấn đề, mà có bình luận nói, nếu dấn vào, Anh sẽ phải chấp nhận « ở lại Ukraina trong nhiều năm ».
Sự gấp gáp của các cuộc họp là dấu hiệu cho thấy số phận Ukraina và đường lối ngoại giao của Anh có thể được quyết định chỉ trong một tuần với hệ quả cho nhiều năm về sau.
Nguyễn Giang
11/03/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt