Tin Tổng Hợp 23/12/2024 (RFI)

 (AFP) – Quân đội Israel tiếp tục tấn công vào bệnh viện ở Gaza. Giám đốc bệnh viện Kamal Adwan, bắc Gaza, sáng nay, 23/12/2024, khẳng định quân đội Israel tiếp tục oanh kích bệnh viện, nơi hiện có 91 bệnh nhân được điều trị và trong đêm qua ông được lệnh sơ tán. Giám đốc bệnh viện này kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp « trước khi quá trễ ». Quân đội Israel bác bỏ cáo buộc đã tấn công bệnh viện Kamal Adwan. Đây là một trong hai bệnh viện còn hoạt động ở bắc Gaza.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 7/12/2024. Ảnh: THX/TTXVN

(AFP) – Thủ tướng mãn nhiệm Rumani tiếp tục điều hành đất nước. Tổng thống Rumani sáng nay tiếp tục mời ông Marcel Ciolacu đứng đầu nội các. Đây là thành quả từ việc bốn chính đảng tại Bucarest có lập trường ủng hộ châu Âu tìm ra đồng thuận để thành lập chính phủ liên minh. Đảng cực hữu được 18 % cử tri ủng hộ trong cuộc bỏ phiếu hôm 01/12 nhưng đã bị khối xã hội dân chủ qua mặt. Calin Georgescu, ứng cử viên cực hữu, đánh mất giấc mơ trở thành thủ tướng Rumani.

(AFP) – Panama bác lời đe dọa của Donald Trump. Tổng thống José Raúl Mulino hôm qua, 22/12/2024, đã bác bỏ lời đe dọa của tổng thống tân cử Mỹ rằng Panama thu phí quá cao nên sẽ lấy lại quyền kiểm soát kênh đào nếu quốc gia này không quản lý tốt. Ông Mulino khẳng định Panama tự mình quản lý kênh đào, không chịu ảnh hưởng nào của Trung Quốc, châu Âu hay Mỹ, và nhấn mạnh chủ quyền của Panama đối với kênh đào là không thể thương lượng.

(AFP) – Úc cho dẫn độ một phi công thủy quân lục chiến Mỹ về Hoa Kỳ. Bộ trưởng Tư Pháp Mark Dreyfus đã quyết định cho dẫn độ Daniel Edmund Duggan về Mỹ, nơi ông bị cáo buộc đã huấn luyện trái phép phi công quân đội Trung Quốc từ 2010 đến 2012. Duggan phủ nhận cáo buộc và bị bắt ở Úc vào tháng 10/2022 theo yêu cầu của Mỹ. Vợ của Duggan cho biết gia đình “sốc” trước quyết định của Canberra, gọi đó là một “quyết định vô nhân đạo”, vào đúng dịp Giáng Sinh.

(AFP) – Nissan và Honda chính thức hóa thủ tục đàm phán hợp nhất thành tập đoàn xe hơi lớn thứ ba toàn cầu. Theo thỏa thuận được thông qua hôm 23/12/2024, hai tập đoàn xe hơi Nhật Bản muốn đúc kết đàm phán trước tháng 6/2025. Hiện đang chiếm vị trí thứ nhì và thứ ba trong số các nhà sản xuất xe của Nhật, Honda và Nissan muốn hợp lực để phát triển xe điện vào lúc mà thị trường đang do Tesla của Mỹ và BYD của Trung Quốc dẫn đầu. Có khả năng ngoài Honda và Nissan, hãng xe Mitsubishi sẽ nhập cuộc. Nissan hiện đang gặp khó khăn do nợ chồng chất và doanh thu sụt giảm tại hai thị trường lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc. Đầu tháng 11/2024 Nissan đã sa thải 9.000 nhân viên.   

(AFP) – Hàn Quốc : Tổng thống bị bãi nhiệm Yoon Suk Yeol lại không tuân lệnh của nhóm điều tra liên ngành, triệu tập ông để thẩm vấn về « một âm mưu đảo chính hụt ». Trên nguyên tắc ông Yoon Suk Yeol bị triệu tập vào ngày 25/12/2024 lúc 10 giờ sáng giờ, Seoul. Nhưng văn phòng của tổng thống Hàn Quốc sáng nay cho biết ông từ chối nhận thư. Đây là lần thứ nhì kịch bản này xảy ra. Văn phòng điều tra có hai giải pháp, hoặc là lại gửi lệnh triệu tập lần thứ ba, hoặc trực tiếp yêu cầu ngành tư pháp phát lệnh bắt giữ ông Yoon.

Nguồn : RFI Tiếng Việt