Hơn 18 triệu du khách quốc tế đến VN trong năm 2019 (RFA Tiếng Việt)

Việt Nam là nước rất có tiềm năng về du lịch. Nhờ giá rẻ, khách du lịch đến Việt Nam ngày càng tăng. Nhưng nếu chúng ta không có một chính quyền dân chủ, trách nhiệm để tạo ra một hệ thống hạ tầng giao thông tốt, môi trường trong sạch, dịch vụ tốt thì sẽ không thể có sự bền vững cho ngành công nghiệp không khói.

Thực tế thì tuy số lượng khách gia tăng hàng năm, nhưng theo một số khảo sát, tỉ lệ du khách trở lại lần hai rất thấp.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. AFP

Ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019 đón hơn 18 triệu lượt du khách quốc tế. Đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Số liệu do Tổng Cục Thống kê VN công bố ngày 27 tháng 12 cho thấy năm 2019, số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 16,2% so với năm 2018, trong đó khách đến bằng hàng không tăng 15,2%, đường bộ tăng 20,4% và đường biển tăng 22,7%. Cụ thể lượng khách Châu Á chiếm gần 80% tổng du khách quốc tế và tăng 19,1% so với năm trước đó, khách đến từ Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi tăng lần lượt từ 6,4% lên đến 12,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Du lịch - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019 đã phục vụ 85 triệu du khách nội địa với tổng mức thu về đạt hơn 720.000 tỷ đồng tăng 16%.

Tổng cục Du lịch đặt ra mục tiêu trong năm 2020 toàn ngành du lịch Việt Nam phấn đấu đón hơn 20 triệu khách quốc tế, phục vụ 90 triệu khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 830.000 tỷ.

Tổng cục Du lịch cũng khẳng định đây là mục tiêu hết sức khó khăn nên ngành du lịch Việt Nam sẽ cố gắng triển khai những giải pháp đã được đề ra trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 đang trình Chính phủ phê duyệt. Song song đó là đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá ẩm thực và di sản văn hóa để thu hút nhiều hơn lượt du khách quốc tế đến Việt Nam.