Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ‘ném thư của Trump vào sọt rác’ (BBC)

Trong suốt lịch sử hơn 220 năm của nước Mỹ chưa có một tổng thống nào lố bịch và thô lỗ như Donal Trump mà thể hiện mới nhất là qua lá thư gửi cho tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Những lời lẽ tục tằn, thô lỗ mà người bình thường cũng không sử dụng huống gì là nguyên thủ của một cường quốc dân chủ. Và cũng trong suốt lịch sử nước Mỹ chưa bao giờ nước Mỹ bị sỉ nhục như vậy khi một đồng minh của Mỹ dám 'ném lá thư của Trump vào sọt rác'. Thật không thể tưởng tượng nổi. Uy tín và danh dự của nước Mỹ đã bị Trump hủy hoại hoàn toàn.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ném lá thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump "vào sọt rác", các nguồn nói với BBC.

Trong thư hôm 9/10, gửi sau khi Mỹ rút quân ra khỏi Syria, ông Trump nói: "Đừng có làm tay cứng rắn. Đừng có ngu."

Các nguồn thuộc phủ tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói với BBC rằng ông Erdogan "hoàn toàn bác bỏ" lá thư. 

Vào hôm nhận thư, Thổ Nhĩ Kỳ mở tấn công đánh lực lượng người Kurd ở Syria.

Trong thư, ông Trump nói: "Hãy có thỏa thuận tốt."

"Lịch sử sẽ nhìn ông thiện cảm nếu ông làm điều đúng, nhân văn."

Nhưng các nguồn tin của Thổ nói với BBC: "Tổng thống Erdogan nhận thư, hoàn toàn bác bỏ và ném vào thùng rác."
Tổng thống Trump đang bị chỉ trích vì việc rút quân, và giới chỉ trích nói nhờ đó mà Thổ Nhĩ Kỳ đã mở tấn công.

129 thành viên đảng Công hòa ở Hạ viện đã tham gia cùng phe Dân chủ lên án việc này hôm thứ Tư.
Nghị quyết chung được thông qua với tỉ lệ 354-60.