Hạ viện chính thức mở cuộc điều tra luận tội ông Trump về vụ Ukraine (BBC)
Chưa ai rõ là cuộc luận tội Trump sẽ đi đến đâu nhưng sự việc này càng làm cho nước Mỹ chia rẽ thêm sâu sắc. 'Công đầu' thuộc về Trump. Tuy nhiên Trump chỉ là một sản phẩm của nền chính trị Mỹ. Các giá trị về dân chủ và tư tưởng của Mỹ đang bị xuống cấp và khủng hoảng trầm trọng. Từ thời Bill Clinton, nước Mỹ chỉ lo làm kinh tế chứ không chú trọng đến vấn đề tư tưởng chính trị trong khi thế giới đang thay đổi dữ dội, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn lên trong thời đại công nghiệp 4.0. Khi tư tưởng không theo lịp đà tiến của kinh tế thì khủng hoảng đương nhiên sẽ xảy ra.
Đảng Dân chủ đã chính thức mở cuộc
điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump về cáo buộc là ông nhờ nước
ngoài giúp gây thiệt hại cho đối thủ chính trị.
Lãnh đạo hàng đầu đảng Dân chủ, bà Nancy Pelosi nói tổng thống "phải chịu trách nhiệm".
Ông Trump phủ nhận việc làm bị cho là sai trái và gọi những nỗ lực này là "rác rưởi".
Dù
có sự ủng hộ mạnh mẽ từ đảng Dân chủ, nhưng nếu cuộc điều tra luận tội
(impeachment inquiry) lên đến Thượng viện thì cũng khó được thông qua,
vì Thượng viện hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát.
Tranh cãi về luận
tội được châm ngòi vì một nhân vật trong ngành tình báo gửi một khiếu
nại chính thức về cuộc điện thoại của Tổng thống Trump với người đồng
cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.
Chính xác những gì được nói trong
buổi điện đàm vẫn chưa rõ, nhưng đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump đe dọa
sẽ rút viện trợ quân sự để buộc Ukraine phải điều tra việc cựu Phó Tổng
thống Joe Biden và con trai ông Hunter tham nhũng.
Ông Trump
thừa nhận đã thảo luận về Joe Biden với ông Zelensky nhưng cho biết ông
chỉ muốn châu Âu tăng cường hỗ trợ bằng cách đe dọa từ chối viện trợ
quân sự.
Bà Pelosi nói gì?
Bà Pelosi nói rằng ông Trump "vi phạm pháp luật" và gọi hành động của ông là "vi phạm trách nhiệm lập hiến của mình".
"Tuần
này, tổng thống đã thừa nhận có yêu cầu tổng thống Ukraine làm điều có
lợi cho mình về mặt chính trị", bà nói, và khẳng định: "Tổng thống phải
chịu trách nhiệm".
Là Chủ tịch Hạ viện, bà Pelosi là thành viên cao cấp nhất của đảng Dân chủ.
Cho
đến nay, bà đã chống lại các cuộc kêu gọi luận tội ông Trump từ những
thành viên cấp tiến của đảng, vì cho rằng việc này có thể củng cố thêm
sự ủng hộ ông của cử tri đảng Cộng hòa.
Ông Biden bác bỏ cáo buộc
có hành vi sai trái và cũng ủng hộ thủ tục luận tội, trừ khi tổng thống
Mỹ tuân thủ các cuộc điều tra.
Luận tội ông Trump "sẽ là một
thảm kịch", ông Biden nói. "Nhưng một bi kịch do chính ông ta gây ra."
Ông Biden hiện đang đứng đầu trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của đảng
Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 2020.
Ông Trump phản ứng ra sao?
Trong
một loạt tweet, ông Trump nói rằng đảng Dân chủ "cố tình hủy hoại và hạ
bệ" chuyến đi đến Liên Hiệp Quốc của ông "với nhiều tin tức mới của
việc săn phù thủy rác rưởi".
"Họ thậm chí không bao giờ nhìn thấy bản ghi lại cuộc gọi. Hoàn toàn là một cuộc săn phù thủy!" Ông nói thêm.
Ông hứa sẽ công bố văn bản ghi lại cuộc trò chuyện của mình với tổng thống Ukraine để cho thấy nó "hoàn toàn phù hợp".
Lãnh
đạo phe thiểu số tại Hạ viện, nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy nói:
"Bà Pelosi là Chủ tịch của Hạ Viện, nhưng bà không đại diện cho nước Mỹ
khi nói về vấn đề này."
"Bà ấy không thể đơn phương quyết định là chúng ta đang trong một cuộc điều tra luận tội", ông nói thêm.
Phân tích của Anthony Zurcher, phóng viên Bắc Mỹ
Trong
nhiều tháng nay, các nhà lãnh đạo Dân chủ tại Hạ viện đã chơi một trò
chơi ngữ nghĩa. Họ muốn cả hai giới ủng hộ và phản đối một iều tra luận
tội Tổng thống Donald Trump cùng nghĩ rằng mình đang đạt được những gì
mình muốn
Chiến lược này cho thấy quan ngại của Nancy Pelosi và
một số người là việc chọn con đường luận tội sẽ khiến các thành viên
đảng Dân chủ ôn hòa có nguy cơ phải đối mặt với cuộc chiến tái tranh cử
khó khăn năm 2020.
Tính toán đó dường như đã thay đổi, sau hồi trống
dồn dập của tiết lộ mới về liên hệ của ông Trump với Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky. Bây giờ ngay cả các chính trị gia trước đó còn lưỡng
lự cũng lên tiếng ủng hộ các thủ tục luận tội.
Con đập đã vỡ.
Thần đèn đã thoát ra ngoài. Bạn chọn ẩn dụ nào cũng được. Thực tế đơn
giản là bà Pelosi - một thẩm phán sắc sảo về tâm trạng chính trị trong
tập thể của mình - đã chuyển đến quyết định từ chống việc luận tội sang -
ít nhất là - cởi mở với việc này.
Con đường phía trước không biết sẽ ra sao.
Tổng
thống tuyên bố rằng ông sẽ công bố văn bản ghi lại cuộc trò chuyện qua
điện thoại vào ngày 25 tháng 7 với Zelensky. Trong khi điều đó sẽ không
đủ cho đảng Dân chủ, có lẽ Nhà Trắng cố gắng hơn trong việc đáp ứng các
yêu cầu của Quốc hội.
Các cuộc trưng cầu dân ý có thể sẽ cho thấy
biến chuyển chính trị mới nhất đang gây thiệt hại cho bên này hay bên
kia. Hoặc, cả hai bên có thể đào sâu vào một trận chiến dài, mệt mỏi có
thể kéo qua những ngày đen tối nhất của mùa Đông.
Bước kế tiếp là gì?
Thông
báo của bà Pelosi đưa ra quyết định chính thức cho một ủy ban điều tra
cuộc gọi điện của tổng thống Mỹ với nhà lãnh đạo Ukraine và xác định xem
ông ta có phạm tội hay không.
Trong thông báo của mình, bà Pelosi
cho biết sáu ủy ban quốc hội đang điều tra ông Trump về các vấn đề khác
sẽ tiếp tục dưới sự điều tra của một cuộc điều tra luận tội chính thức.
Đến một lúc nào đó, Hạ viện sẽ bỏ phiếu về bất kỳ cáo buộc nào
và với đảng Dân chủ chiếm đa số ở viện này, việc thông qua sẽ rất dễ
dàng.
Nhưng nếu sự việc đi tiếp đến Thượng viện, nơi đòi hỏi phải
chiếm đa số 2/3 - và là nơi đảng Cộng hòa nắm giữ quyền lực, thì điều
đó rất khó xảy ra.
Một cuộc trưng cầu dân ý của YouGov cho biết
55% người Mỹ sẽ ủng hộ luận tội nếu được xác nhận rằng Tổng thống Trump
đã đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine để thúc đẩy các quan chức của
nước này điều tra Joe Biden.