Cháy rừng tại Hà Tĩnh - uy hiếp đường dây 500KV và Quốc lộ 1A (Dân trí)

Khoảng 22h30 đêm 28/6 đám cháy rừng nghiêm trọng tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã được khống chế. Tuy nhiên, vào sáng sớm nay (29/6), do trời có gió mạnh, thời tiết khô hanh nên ngọn lửa lại bùng phát dữ dội trở lại. 



Sáng sớm nay (29/6), ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, đang huy động toàn bộ lực lượng trên địa bàn để phát rừng, làm đường băng cản lửa, đảm bảo an toàn cho các hộ dân có nguy cơ bị đám cháy uy hiếp.



Đồng thời, dùng mọi phương tiện, kêu gọi sự hỗ trợ lực lượng từ các địa bàn để khống chế đám cháy.
“Tối qua (28/6), đám cháy đã được khống chế. Song, do thời tiết hanh khô, cộng với gió lớn nên đám cháy đã bùng phát trở lại vào sáng sớm nay. Đám cháy đang rất dữ dội. Công tác dập cháy gặp nhiều khó khăn”, ông Phạm Tiến Hưng cho biết.
Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 28/6 do thời tiết nắng nóng kéo dài kèm theo gió Lào thổi mạnh đã khiến rừng thông thuộc tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng và tiểu khu 92, thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn.
Vụ cháy đang uy hiếp đường dây điện cao thế, đường dây 500KV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh.
Phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương huy động người dân cùng hàng trăm dân quân, bộ đội nỗ lực khống chế ngọn lửa, cứu rừng thông.
Có hơn 1.000 cán bộ và người dân đã xuyên đêm nỗ lực để dập lửa
Lực lượng PCCC tỉnh Nghệ An cũng cử lực lượng cùng phương tiện sang để hỗ trợ.
80 hộ dân sống cạnh rừng phòng hộ nguy cơ xảy ra cháy đã được sơ tán đến những vị trí khác.
Xuân Sinh