Lãnh đạo EU mỉa mai Trump về kết quả bầu cử giữa kỳ (VOA)
“Cảm thấy hứng khởi với các cử tri Mỹ, những người đã lựa chọn hy
vọng thay cho sợ hãi, sự lịch thiệp thay cho thô lỗ, bao dung thay cho
kỳ thị, bình đẳng thay cho phân biệt đối xử,” ông Timmermans, người từng
là Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan và hiện là phó chủ tịch Ủy ban châu Âu
dưới quyền ông Jean-Claude Juncker, viết.
Ông Frans Timmermans là phó chủ tịch Ủy ban châu Âu
Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans đã lên Twitter ca ngợi
thắng lợi của Đảng Dân chủ sau khi có kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ trong
một bình luận rõ ràng là chỉ trích điều mà ông gọi là ‘sự thô lỗ và kỳ
thị chủng tộc’ dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
“Cảm thấy hứng khởi với các cử tri Mỹ, những người đã lựa chọn hy
vọng thay cho sợ hãi, sự lịch thiệp thay cho thô lỗ, bao dung thay cho
kỳ thị, bình đẳng thay cho phân biệt đối xử,” ông Timmermans, người từng
là Bộ trưởng Ngoại giao Hà Lan và hiện là phó chủ tịch Ủy ban châu Âu
dưới quyền ông Jean-Claude Juncker, viết.
“Họ đã đứng lên bảo vệ giá trị của mình. Và chúng ta cũng sẽ làm như
vậy,” ông nói thêm với ngụ ý nhắc đến cuộc bầu cử vào Nghị viện châu Âu
vào tháng 5 năm sau.
Một thành viên Ủy ban khác, cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre
Moscovici và hiện phụ trách các vấn đề kinh tế của châu Âu, cũng đăng
một dòng Tweet mỉa mai ông Trump vốn trước đó đã tuyên bố trên Twitter
rằng cuộc bầu cử giữa kỳ là ‘thành công to lớn’.
“Phe Dân chủ giành lại Hạ viện lần đầu tiên trong vòng tám năm bất
chấp việc Đảng Cộng hòa đã nỗ lực sắp xếp lại các khu vực bầu cử có lợi
cho họ,” ông Moscovici. “Donald Trump đã nói đúng: Đêm nay là thành công
to lớn.”
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm 7/11 nói rằng châu Âu
nên đáp trả chính sách ‘Nước Mỹ trước hết’ của ông Donald Trump, tức là
các chính sách bảo hộ mậu dịch và đường lối ngoại giao đơn phương, với
một ‘châu Âu đoàn kết’.
Ông nói rằng ông mong chờ Đảng Dân chủ ở Mỹ dùng quyền lực mà họ mới
giành được ở Quốc hội để gây ảnh hưởng đáng kể các chính sách của ông
Trump.
“Chúng tôi sẽ chờ xem việc đó sẽ có tác động đến mức nào. Chúng tôi
hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ mang tính xây dựng và đưa đến những kết
quả xây dựng trong chính trị quốc tế,” ông nói.
Hồi tháng Bảy, ông Jean-Claude Juncker đã đạt được thỏa thuận với ông
Trump để tránh được đợt đánh thuế của Mỹ lên hàng hóa châu Âu, nhưng
quan hệ giữa hai bờ Đại Tây Dương dưới thời ông Trump vẫn căng thẳng.
Tuy nhiên, việc mất Hạ viện sẽ làm suy yếu khả năng ông Trump thúc đẩy
một số chính sách thương mại của ông.