Trung Quốc bắt 46 người biểu tình phản đối ngành giáo dục (VOA)

Quyền được đi học cũng là một thứ xa xỉ ở TQ. VN cũng thế thôi. 


Cảnh sát Trung Quốc hôm 2/9 cho biết đã bắt 46 người ở thành phố Lỗi Dương ở tỉnh Hồ Nam sau khi gạch đá, chai lọ được ném vào các quan chức chính phủ trong cuộc biểu tình của hàng trăm người để phản đối hệ thống giáo dục.

Reuters dẫn lời chính quyền cho hay rằng hàng chục người bị bắt vì “gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản của cảnh sát” trong cuộc biểu tình bên ngoài một đồn cảnh sát cuối ngày 1/9.

Những người biểu tình xuống đường vì tức giận, không thể đăng ký cho con vào trường công.

Họ tập hợp gần sáu trường học, một tòa nhà của chính quyền và chặn đường xá.

Theo Reuters, những người biểu tình phản đối thị trưởng thành phố Lỗi Dương tại trụ sở chính quyền trước khi đi tới phản đối và ném các vật dụng làm 30 nhân viên an ninh bị thương đồng thời làm hư hỏng nhiều xe cộ.

Cảnh sát được dẫn lời cho biết rằng trong số 46 người bị bắt, chỉ có một người có con ở độ tuổi đi học. Tin cho hay, sau đó, 41 người đã được thả.