Venezuela: Maduro 'thoát vụ tấn công drone' (BBC)

Maduro đã thất bại hoàn toàn trong việc điều hành  đất nước Venezuela nhưng ông ta không chịu rút lui khỏi chính trường. Đối lập thì bất lực vì không có đội ngũ nên các tướng lĩnh quân đội phải ra tay. Đáng buồn cho Venezuela là nếu Maduro bị ám sát thì một chế độ khác lên thay thế chưa hẳn đã mang lại dân chủ thật sự mà chỉ thay thế một kẻ độc tài này bằng một kẻ độc tài khác.





 

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro nói ông thoát vụ ám sát liên quan đến một chiếc drone mang theo chất nổ.

Ông Maduro đang diễn thuyết tại một sự kiện quân sự ở Caracas khi vụ tấn công xảy ra.

Đoạn băng ghi hình cho thấy tổng thống đột nhiên nhìn lên phía trên - giật mình - và hàng chục binh sĩ bỏ chạy.

Ông Maduro quy trách nhiệm cho Colombia về vụ tấn công nhưng Bogota nói đó là cáo buộc "vô căn cứ".

Bảy người lính bị thương, và nhiều người sau đó bị bắt, chính quyền Venezuela cho hay.

Vụ này xảy ra thế nào?

Ông Maduro phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 81 năm thành lập quân đội quốc gia.

Hai chiếc drone nạp chất nổ đã nổ tung gần nơi tổng thống đứng, Bộ trưởng Truyền thông Jorge Rodriguez nói.

Ông Maduro sau đó phát biểu: "Một vật thể bay phát nổ gần tôi gây ra một vụ nổ lớn. Vài giây sau đó là vụ nổ thứ hai."

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các vệ sĩ dùng khiên chống đạn che chắn cho ông Maduro.

Ông Maduro cáo buộc nước láng giềng Colombia và các phần tử ở Mỹ xúi giục "một âm mưu cánh hữu" để ám sát ông.

Ông nói thêm rằng mình "tin chắc rằng" Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos "đứng sau vụ tấn công này".

Nhà lãnh đạo Venezuela, người trước đây đã cáo buộc Hoa Kỳ âm mưu chống lại ông, không đưa ra bằng chứng nào cho cáo buộc.

Ông Rodriguez cáo buộc phe đối lập cánh hữu của Venezuela thực hiện vụ tấn công.

"Sau khi khi thua cuộc bầu cử, họ lại tiếp tục thất bại", Rodriguez nói.

Ông ám chỉ cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5/2018, sự kiện mà ông tái đắc cử thêm nhiệm kỳ sáu năm.