Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây? (TTO)

Những thắc mắc rất có lý và hoàn toàn chính đáng, tại sao lại phạt và đình bản báo Tuổi Trẻ Online? Rõ ràng là các nhà báo muốn sống yên ổn và làm việc bình thường dưới chế độ này cũng quá khó. Các nhà báo VN nên ủng hộ cho một chế độ mới. 

Ngay sau khi TTO đăng  kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp về phương án đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam, nhiều bạn đọc thắc mắc: Vì sao trong quy hoạch này không thấy có cao tốc cho miền Tây?

 Một bạn đọc tên Minh đã hỏi rất thẳng thắn: "Sao không có cao tốc về Cà Mau, nơi có mật độ giao thông ngày càng tăng cao?". Tương tự, bạn đọc Tòng cũng thắc mắc: "Sao không thấy đoạn về miền Tây?".

Cùng suy nghĩ, bạn đọc Hồ Văn Bảy Nghiệp băn khoăn: "Bao giờ miền Tây Nam bộ mới có cao tốc đây? Đến Trung Lương là xong rồi sao?". Bạn đọc Thanh Truc cũng hỏi: "Sao miền Tây không có nhỉ?".

Hình dung cao tốc như đòn bẩy chiến lược để phát triển kinh tế, bạn đọc Hoàng Linh phân tích: "Nghe Chính phủ duyệt đầu tư đoạn cao tốc Nha Trang - Dầu Giây thấy cũng mừng. Nhưng nói thật, Quốc lộ 1 từ Đông Nam Bộ đi Nha Trang hiện tại đã khá tốt rồi, trong khi Quốc lộ 1 về miền Tây khá tệ. Nên có một quyết định đầu tư hạ tầng để nâng tầm miền Tây Nam Bộ". Bạn đọc này còn nhấn thêm đầy tình cảm: "để đồng bào miền Tây đỡ tủi thân".

Bạn đọc ký tên Anh Ba Khía trong bình luận của mình cũng biểu đồng tình với bạn đọc Hoàng Linh khi nhắn nhủ: "Dân miền Tây Nam Bộ nóng lòng chờ sự quan tâm của chính phủ để vực dậy tiền năng của vùng châu thổ Mekong".

Cắc cớ hơn, bạn đọc ký tên Thang đề nghị: "Đầu tư cao tốc Bắc Nam mà từ Bắc vào... Nam sao không là từ Cà Mau ra Bắc".

Trong 16 ý kiến bạn đọc đăng tải ở phần bình luận của bài báo nói trên, đã có 5 ý kiến thắc mắc vì sao trong quy hoạch không thấy có cao tốc cho miền Tây.

Bạn đọc nghĩ sao về điều này?
Mời gửi ý kiến trong phần bình luận hoặc email về tto@tuoitre.com.vn.
TTO
 
 

Xử phạt 220 triệu đồng, đình bản 3 tháng báo Tuổi Trẻ Online

Hôm nay, 16-7-2018, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT Lưu Đình Phúc đã ký Quyết định số 140/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản đối với báo Tuổi Trẻ

Theo đó, báo Tuổi Trẻ bị phạt 220 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí điện tử (đình bản) với báo Tuổi Trẻ Online trong thời gian ba tháng và buộc cải chính xin lỗi với hai nội dung thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu.

Theo quyết định, báo Tuổi Trẻ Online đã có hành vi thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết “Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành Luật Biểu tình” trên báo ngày 19-6-2018 và thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết “Sao trong quy hoạch chưa thấy cao tốc cho miền Tây?” trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 26-5-2017.

Quyết định xử phạt này có hiệu lực kể từ ngày ký và báo Tuổi Trẻ có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

TÙNG NGUYỄN