Y án 14 năm tù cho nhà hoạt động Hoàng Đức Bình (BBC)
Trong
một cập nhật trước đó, luật sư Hà Huy Sơn cho hay ông Bình nói các vết
thâm tím ở vùng mắt mà mọi người thấy trong phiên sơ thẩm ngày 6/2 là
'do bị giam cùng buồng tử tù, bị tử tù đánh.'
Luật
sư Hà Huy Sơn, người hỗ trợ pháp lý cho Hoàng Đức Bình trong phiên tòa
ngày 24/4, chia sẻ trên Facebook cá nhân ngay sau khi kết thúc phiên
tòa:
"Phiên toà anh Hoàng Đức Bình mở lúc 8:00 kết thúc lúc 11:15. Kết quả y án sơ thẩm 14 năm."
"Tôi
cho rằng hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm bất công, vi phạm luật tố
tụng. Toà không trình chiếu các video clip diễn biến sự việc. Toà chỉ
dùng các lời khai một phía từ các nhân viên công vụ là cảnh sát giao
thông và không có giám định về nội dung của các video clip."
Trong
một cập nhật trước đó, luật sư Hà Huy Sơn cho hay ông Bình nói các vết
thâm tím ở vùng mắt mà mọi người thấy trong phiên sơ thẩm ngày 6/2 là
'do bị giam cùng buồng tử tù, bị tử tù đánh.'
Hồ sơ của Công an
Nghệ An viết: "trong thời gian sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Bình có
tham gia một số tổ chức, hội nhóm. Ngày 25/12/2015, Bình rải tờ rơi tại
TP.HCM, bị công an tạm giữ, phạt hành chính. Tuy nhiên anh ta không nộp
phạt mà trốn về Nghệ An. Sau khi về Nghệ An, Bình thường xuyên đăng
tải, chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên
truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng."
Ông
Phil Robertson, Phó Giám đốc Khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân
quyền (HRW) phát biểu trong một thông cáo gửi đi ngày 24/4:
"Tội'
duy nhất của Hoàng Đức Bình là luôn yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân
quyền nhưng trong chế độ độc tài độc đảng của Việt Nam thì như vậy đã đủ
cho một án tù dài."
"Hà Nội đang bận rộn lấp đầy các nhà tù của
mình bằng các tù nhân chính trị trong khi thế giới thì khoanh tay và
ngoảnh mặt đi. Việt Nam cần bỏ ngay mọi cáo buộc và thả lập tức Hoàng
Đức Bình và các tù nhân chính trị khác, đồng thời cải cách luật pháp để
chấm dứt những hành động tương tự trong tương lai."
"Cho đến lúc đó, các đối tác thương mại quốc tế và
các nhà tài trợ nên công khai gây áp lực lên Việt Nam để buộc chấm dứt
việc tăng cường đàn áp các nhà hoạt động vốn đã khiến nó trở thành một
trong những chính phủ có tình trạng lạm quyền tồi tệ nhất Đông Nam Á."
Nhà
hoạt động Hoàng Đức Bình, hay còn gọi là Hoàng Bình bị xử 14 năm tù
giam trong phiên tòa sơ thẩm ngày 6/2 với hai cáo buộc: "Chống người thi
hành công vụ" và "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của
Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, công dân."
Thời điểm đó,
nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối bản án dành cho
ông. Hoa Kỳ tuyên bố 'quan ngại sâu sắc'. Quan chức đặc trách về nhân
quyền của Chính phủ Liên Bang Đức, bà Barbel Kofler cũng ra tuyên bố chỉ
trích chính phủ Việt Nam.
Hoàng Đức Bình là một nhà hoạt động
nhân quyền nổi tiếng bị kết án và bỏ tù vì các hoạt động chống lại
Formosa, một công ty thép Đài Loan đã thải chất thải độc hại và gây thảm
họa môi trường ở bờ biển miền Trung Việt Nam tháng 4/2016.
Ông
Bình đồng thời là Phó Chủ tịch Phong trào Lao động Việt, một tổ chức độc
lập được thành lập từ năm 2008 để thúc đẩy quyền của người lao động.
Tháng 12/2015, công an câu lưu ông Bình sau khi ông phân phát tờ rơi kêu
gọi chính quyền cho phép thành lập các công đoàn độc lập.