Nghi ngờ Trịnh Xuân Thanh 'bị đưa sang Slovakia' (BBC)
"Nếu như thông tin từ phía Đức đưa ra được
xác nhận, thì chúng tôi sẽ coi đó là việc đối tác Việt Nam đã hành xử
không công bằng, lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi để làm những
việc không nằm trong phạm vi quan hệ hữu nghị, và việc đó làm bất ổn
quan hệ song phương vốn đang rất tốt đẹp giữa hai nước," Bộ Nội vụ
Slovakia được TASR dẫn lời nói.
TASR,
hãng thông tấn của Slovakia, dẫn nguồn từ Vụ Báo chí thuộc Bộ Nội vụ
nói rằng Bộ đang phải phản hồi các thông tin từ truyền thông Đức, theo
đó nói chuyến công du của ông Tô Lâm có thể có liên hệ tới hoạt động của
cơ quan an ninh Việt Nam tại Đức.
Truyền thông Đức trong những
ngày gần đây nói rằng Slovakia 'có thể đã có dính líu' vào vụ bắt cóc
ông Trịnh Xuân Thanh hồi 7/2017 tại Berlin.
Chính phủ Slovakia không xác nhận tin báo chí này nhưng nói hôm 29/04:
"Kể
từ tháng 8 năm ngoái, Bộ Nội vụ Slovakia đã làm việc chặt chẽ với các
cơ quan của Đức để làm rõ vấn đề, để hợp tác tối đa thông qua việc trợ
giúp pháp lý quốc tế."
"Nếu như thông tin từ phía Đức đưa ra được
xác nhận, thì chúng tôi sẽ coi đó là việc đối tác Việt Nam đã hành xử
không công bằng, lạm dụng lòng hiếu khách của chúng tôi để làm những
việc không nằm trong phạm vi quan hệ hữu nghị, và việc đó làm bất ổn
quan hệ song phương vốn đang rất tốt đẹp giữa hai nước," Bộ Nội vụ
Slovakia được TASR dẫn lời nói.
Vụ việc đang tiếp tục làm rung
động quan hệ Đức - Slovakia, khiến đương kim Thủ tướng Slovakia, ông
Peter Pellegrini (Đảng Smer-SD) đã phải trả lời truyền hình hôm 25/04
xác nhận nước ông bị cho là "có dính líu" đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Theo
trang slovensko.hnonline.sk, ông Pellegrini hứa trong những ngày tới sẽ
công bố thêm các thông tin về vụ việc và yêu cầu có cuộc điều tra về
vụ này.
Khách sạn Borik
Cuộc
họp giữa Bộ trưởng Nội vụ khi đó của Slovakia, Robert Kalinak, và ông
Tô Lâm, diễn ra tại khách sạn Borik ở Blatislava hồi 7/2017.
Theo
Bộ Nội vụ, cuộc họp được thu xếp trong chuyến đi trước đó của phái đoàn
Slovakia tới Việt Nam nhằm củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tờ
FAZ (Frankfurter AllgemeineZeitung) của Đức, số ra ngày 25/4/2018, nói
rằng chỉ ba ngày sau vụ bắt cóc ở Berlin, vào ngày 26/7/2017, nhiều nhân
vật tình nghi trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã từ Prague trên các
xe thuê chạy tới Pressburg và đỗ xe tại bãi đỗ của khách sạn Borik.
Báo
này cũng nêu rõ Khách sạn Borik là nơi nằm dưới sự chủ quản của chính
phủ Slovakia và là nơi đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Tướng Tô Lâm, Bộ
trưởng Công an Việt Nam với Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, người đồng
thời là Phó thủ tướng cho đến ngày 12/03.
Bài tường thuật của FAZ nói trong phái đoàn Việt Nam
có cả Tướng Đường Minh Hưng, người hiện đang bị cơ quan điều tra Đức
cho là đã trực tiếp chỉ huy vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin.
Cơ
quan công tố Đức nói Tướng Hưng đã rời Berlin về Việt Nam ngay sau vụ
bắt cóc, và trong những ngày đó, Đức tin rằng ông Trịnh Xuân Thanh vẫn
đang còn bị giữ tại một địa điểm bí mật nào đó ở Châu Âu.
FAZ nói
rằng ông Hưng đã quay ngay trở lại châu Âu để tham dự cuộc gặp giữa phái
đoàn Việt Nam với các chính trị gia cao cấp của Slovakia, và đặt câu
hỏi phải chăng đây là cuộc gặp để hai bên thương lượng trong việc
Slovakia giúp đỡ Việt Nam đưa ông Trịnh Xuân Thanh về nước.
Hôm 24/4, phiên tòa xử nghi phạm vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bắt đầu tại Berlin.
Cơ quan điều tra Đức nói rằng một phụ nữ đi cùng ông Trịnh Xuân Thanh vào thời điểm xảy ra vụ bắt cóc cũng bị bắt đi.
Theo
nội dung cáo trạng, chiếc xe chở những người bị bắt đã chạy thẳng về
Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Người phụ nữ bị bắt cóc cùng ông Thanh,
được nêu danh tính là cô Thi Minh P. D., đã rời Đức về Việt Nam ngay
trong ngày, qua ngả Bắc Kinh.
Tuy nhiên, cơ quan công tố Đức nói
rằng ông Thanh sau khi bị đưa về Đại sứ quán đã được đưa về Việt Nam
"bằng cách nào đó không rõ".
Các điều tra viên nghi ngờ rằng đối
tượng bị bắt cóc có thể đã được đưa vào xe dịch vụ cứu thương để đưa tới
thủ đô Bratislava của Slovakia, sau đó bay về Hà Nội, nhật báo Đức
Tageszeitung tường thuật.
Trịnh Xuân Thanh bị điều tra 'rửa tiền'?
Phiên
tòa ở Berlin xử ông Nguyễn Hải Long, bị cáo buộc có liên quan tới vụ
'bắt cóc Trịnh Xuân Thanh', đã tạm nghỉ sau hôm khai mạc 24/4.
Tòa án sẽ mở lại vào hai ngày 7 và 8/5.
Truyền thông Đức đã đăng nhiều tin bài về phiên xử, trong đó có thông tin gây chú ý từ tuần báo Focus hôm 26/4.
Tờ
báo này nói vào năm 2013, giới chức Đức chú ý một tài khoản mà người vợ
ông Trịnh Xuân Thanh đã mở ở ngân hàng Sparkasse ở Đức.
Tài
khoản này nhận vào 635.000 euro. Người gửi, tờ báo Focus ghi, là ông
Hong Quang NL, đăng ký chỗ ở giống địa chỉ nhà vợ ông Thanh.
Tờ Focus cũng tường thuật giới chức Đức tìm thấy danh sách ghi các tài khoản ở Đức của vợ chồng ông Thanh.
Đến
ngày 28/4, cũng tờ Focus lại đăng bài thứ hai, nói rằng chính nhân vật
Hong Quang NL, thông qua một luật sư, đã liên lạc với cảnh sát Đức, hai
ngày sau khi xảy ra vụ "bắt cóc Trịnh Xuân Thanh" ở Berlin.
Nhân
vật NL này, theo báo Focus, đã cung cấp các thông tin như tin về một cô
gái được cho là người tình của Trịnh Xuân Thanh, thẻ tín dụng ông Thanh,
và các chuyến bay mà có thể đã đưa ông Thanh ra khỏi nước Đức.
Trước tin của tờ Focus về cuộc điều tra cáo buộc rửa tiền, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng từ Berlin bình luận:
"Theo
tôi, có hai vấn đề riêng rẽ. Cáo buộc rửa tiền, giả sử ông Thanh vẫn
còn đang ở Đức, nhưng lý do xin tị nạn bị xem là không xứng đáng, rằng
ông chạy trốn như tội phạm kinh tế, chưa chắc ông ấy đã được cho tị
nạn."
"Nhưng trong khi thủ tục xin tị nạn của ông Thanh chưa xong,
chưa đến ngày thẩm vấn thì xảy ra vụ mà Đức gọi là bắt cóc, sau đó bị
xử án mà tưởng có nguy cơ bị tử hình. Dường như vì vậy Đức đã cấp cho
ông quyền cư trú tị nạn chính trị."
Ông Hùng đặt giả thuyết: "Giờ đây ví dụ ông Thanh lại được quay lại Đức, biết đâu ông ấy lại phải ra tòa vì cáo buộc rửa tiền."
Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak và thủ
tướng Robert Fico đều đã từ chức sau khi bị hàng vạn dân biểu tình phải
đối vì vụ việc có liên quan đến cái chết của nhà báo Jan Kuciak và vị
hôn thê.