1.000 tỷ USD đã tháo chạy khỏi chứng khoán Trung Quốc, Shanghai Index giảm mạnh nhất thế giới (Hoàng Kiều)
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang "đắm say" với những con số
tròn, khi mà chỉ số Shanghai Index sắp chạm ngưỡng 3.000 điểm. 3000 sẽ
là mức hỗ trợ mới cho các nhà đầu tư để đánh giá cam kết Chính phủ trong
việc chấm dứt đà tháo chạy hơn 1.000 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán
nước này.
Diễn biến chỉ số Shanghai Index từ tháng 9 /2017 đến nay (Nguồn: Bloomberg)
Từ ngày 24/1 đến nay, chỉ số Shanghai Index của chứng khoán Trung Quốc
đã giảm 13%, là mức sụt mạnh nhất trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư
đang trông chờ vào sự giải cứu của các quỹ Chính phủ nhằm ngăn chặn đà
bán tháo.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang "đắm say" với những con số
tròn, khi mà chỉ số Shanghai Index sắp chạm ngưỡng 3.000 điểm. 3000 sẽ
là mức hỗ trợ mới cho các nhà đầu tư để đánh giá cam kết Chính phủ trong
việc chấm dứt đà tháo chạy hơn 1.000 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán
nước này.
Từ ngày 24/1 đến nay, chỉ số này đã giảm 13%, là mức sụt mạnh nhất
trên toàn thế giới. Chỉ số Shanghai Index đã sụt mạnh thời gian qua và
chỉ còn cách mốc 3.000 điểm với 1,4% trong ngày thứ Tư, trước khi hồi
phục vào buổi chiều với sự ra tay của các quỹ đầu cơ bước vào để hỗ trợ
thị trường.
Câu hỏi lớn cho các nhà đầu tư là liệu Trung Quốc có gọi là Tổ chức
quốc gia cam kết bảo vệ mốc 3.000, đây là mức hỗ trợ quan trọng cho thị
trường cổ phiếu trong khoảng thời gian này năm ngoái.
Chính phủ Trung Quốc đã có một lịch sử lâu dài về sự can thiệp vào
thị trường và gần đây đã cho thấy những dấu hiệu ưu tiên về sự ổn định
tài chính khi nền kinh tế đang phải vật lộn với căng thẳng thương mại
leo thang, số liệu tăng trưởng không rõ ràng và thắt chặt các điều kiện
thanh khoản.
Zhang Gang, một nhà chiến lược ở Thượng Hải cho biết: "Chính phủ có
thể sẽ bảo vệ Shanghai Index ở mốc 3.000 điểm. Sự hồi phục phiên thứ Tư
là một tín hiệu quan trọng cho thấy Chính phủ Trung Quốc có thể tham gia
vào thị trường. Họ cần phải can thiệp để ngăn chặn đà bán tháo".
Chỉ số Shanghai Index đóng cửa tăng 0,8% lên 3.091,4 điểm, sau khi có
thời điểm mất đi 0,8%. Các ngân hàng lớn và các công ty dầu mỏ được cho
là những mục tiêu mua vào của các quỹ của Chính phủ, đóng góp lớn nhất
cho sự tăng điểm.
Hoàng Kiều
Theo Kinh tế & Tiêu dùng