Đức chỉ trích bản án đối với Hoàng Bình (RFA)
Tuyên bố nêu rõ thêm một nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam
bị tuyên án tù nhiều năm; và như thế là chính phủ Hà Nội tiếp tục đường
lối kìm hãm xã hội dân sự, tự do chính kiến và tự do biểu tình. Đó cũng
là sự vi phạm các công ước quốc tế mà chính Việt Nam đã ký kết.
Quan chức đặc trách về nhân quyền của Chính phủ Liên Bang Đức, bà
Barbel Kofler, vào ngày 7 tháng 2, ra tuyên bố chỉ trích việc chính phủ
Hà Nội kết án nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Bình 14 năm tù giam và 2
năm tù cho ông Nguyễn Nam Phong trong một phiên xử diễn ra ở Nghệ An vào
ngày 6 tháng 2.
Tuyên bố nêu rõ thêm một nhà hoạt động đấu tranh ôn hòa tại Việt Nam
bị tuyên án tù nhiều năm; và như thế là chính phủ Hà Nội tiếp tục đường
lối kìm hãm xã hội dân sự, tự do chính kiến và tự do biểu tình. Đó cũng
là sự vi phạm các công ước quốc tế mà chính Việt Nam đã ký kết.
Trong trường hợp nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, phía Đức cho rằng ông
trở thành nạn nhân của nền tư pháp hình sự chính trị khi đấu tranh cho
quyền lợi chính đáng của người dân tại khu vực miền Trung do tác động
của thảm họa Formosa gây nên.
Bà Barbel Kofler kêu gọi chính phủ Hà Nội không bắt giam những người
dân nhận thức được quyền của bản thân; kết nối xã hội dân sự nêu lên
những yêu cầu chính đáng trong quá trình ra quyết định chính trị. Bà
Barbel Kofler cũng kêu gọi việc trả tự do ngay cho những đối tượng này.