Tướng về hưu Đà Nẵng: Vũ “nhôm” từng hăm dọa chủ tịch TP? (NLD)
Nhiều vị tướng, tá về hưu ở Đà Nẵng đã đề nghị công bố rõ Vũ "nhôm" là ai, có hay không việc ông này chỉ tay vào Chủ tịch UBND TP và dọa rằng "tao sẽ cho mày nghỉ việc"?
Chiều
20-12, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cùng ông Võ Công
Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND
TP, đã gặp mặt cán bộ quân đội cấp tướng, tá nghỉ hưu nhân ngày thành
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Buổi gặp mặt đề cập nhiều vấn đề nóng
xung quanh ông Phan Văn Anh Vũ (biệt danh là Vũ "nhôm") và dấu hiệu lợi
ích nhóm, ai bảo kê cho ông này...
"Tôi
thay mặt cho các cán bộ về hưu đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và công
bố với toàn thể cử tri. Một là, Phan Văn Anh Vũ là ai, có hay không
chuyện người này đã có thể gây sức ép buộc chính quyền phải thực hiện
theo ý mình là giải quyết đất, nhà công sản ở những nơi thuận lợi, đắt
tiền của TP ở đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Bạch Đằng để làm dự án,
mua bán chuyển nhượng với giá thấp, không qua đấu giá.
Có hay
không việc Vũ gây sức ép với Ban thường vụ Thành ủy để mua lại trụ sở
của Hải quan TP trên đường Bạch Đằng không qua rao bán công khai? Có hay
không việc cho Công ty 79 mà Vũ làm giám đốc được triển khai dự án khu
đô thị Đa Phước thời kỳ từ 2013-2015 khi chưa có đủ thủ tục pháp lý,
thủ tục môi trường và sau này có nhiều sai phạm?.
Vì sao có sự tắc trách như thế và có dấu hiệu lợi ích nhóm, ai đứng đằng sau Vũ "nhôm" không?
Với
những vụ việc trên cho thấy Vũ đã bao trùm chính quyền thành phố, tác
động, mua chuộc, gấy sức ép buộc một số người phải làm theo ý mình?
Đề
nghị cơ quan chức năng, cấp có thẩm quyền nhanh chóng điều tra làm rõ
Vũ là ai, thế lực và cá nhân nào đứng đằng sau tạo điều kiện để Vũ tự
tung tự tác làm khuynh đảo cơ quan nhà nước. Làm rõ kết luận về quản lý
đất đai liên quan đến Vũ để cử tri giải tỏa được ngờ vực với quan điểm
ai sai người đó phải chịu, đúng người đúng tội để tăng cường sự tin
tưởng trong nhân dân. (Đại tá Lê Công Thạnh)
Tôi có
bức xúc và băn khoăn, ai là Vũ "nhôm" và có hay không những vấn đề liên
quan đến người này gây xôn xao dư luận. Đây là bước cản hiện nay và nếu
muốn Đà Nẵng phát triển thì phải dẹp ngay những cái này mới yên tâm
được. (Thiếu tướng Trần Minh Hùng)
Một
số doanh nghiệp dựa vào mối quan hệ này nọ rồi bằng cách này cách khác
để làm giàu cho mình là có. Trong quá trình làm giàu thì họ tìm mọi cách
nhưng khi giàu rồi thì tìm mọi cách để can thiệp vào một số việc của
chính quyền nhà nước…
Tôi từng làm Bí thư Sơn La và ở đó cũng có
những doanh nghiệp có cái tiếng cũng như ở Đà Nẵng bây giờ. Tôi từng kể
chuyện này với đồng chí Tổng Bí thư. Đó là chuyện ở Sơn La có những
doanh nghiệp đứng trước cửa UBND chỉ mặt mấy ông giám đốc, phó giám đốc
sở hỏi "chúng mày có muốn làm nữa không thì bảo?".
Một chính
quyền như thế này mà lại có thể để như thế, làm sao mà chấp nhận được.
Có phải là sự sỉ nhục đối với chúng ta hay không? (Trương Quang Nghĩa)
... Tôi xin tiết
lộ cũng trường hợp tương tự, vừa rồi quân đội bắt một trường hợp. Đây
cũng là quyết tâm của Bộ Chính trị. Ở đây có Vũ "nhôm" mọi người đang
nói nhưng ở ngoài Bắc, trong quân đội người ta nói có Út "trọc". Cũng
thượng tá cả. Quan điểm là người của ai thì đơn vị đó xử lý.
Không
thể coi thường dư luận và ý chí của người dân Đà Nẵng chúng ta được. Bộ
Công an đang tập trung vào làm. Kết quả như thế nào phải chờ nhưng tôi
rất tin là quyết tâm của Bộ Chính trị sẽ làm đến cùng những sự kiện mà
dư luận quan tâm...
Thảo Nguyên - Bích Vân - Tấn Nguyên