'Ông lớn' EVN cố tình hạch toán sai ngàn tỉ để né thuế? (Tuổi Trẻ)
Cùng với việc hạch toán sai hơn 1.341 tỉ đồng như nêu trên, Bộ Tài chính cũng phát hiện EVN "quên" hạch toán hơn 4.847 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính năm 2016.
Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định truy thu 1.935 tỉ đồng do phát hiện Tập đoàn Điện lực VN (EVN) hạch toán sai một số khoản chi phí.
Hạch toán sai hơn 1.341 tỉ đồng
Theo
ông Trần Văn Vượng, Chánh thanh tra Bộ Tài chính, quyết định được Bộ
Tài chính đưa ra trên cơ sở thanh tra tài chính EVN và phát hiện tập
đoàn này có những khoản hạch toán chi phí không đúng quy định, khiến
doanh thu và lợi nhuận của năm 2015-2016 giảm.
Cụ
thể, năm 2015 EVN hạch toán vào chi phí hơn 1.341 tỉ đồng khoản chênh
lệch cước phí vận chuyển dự án đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM (giai
đoạn 2012-2015). Việc hạch toán này được Bộ Tài chính xác định là "không
đúng chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng".
Theo giải thích
của một lãnh đạo Bộ Tài chính: giai đoạn 2012-2015, cước phí vận chuyển
đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM mới chỉ là tạm tính. Khoản chênh lệch
cước phí (tức chi phí tăng thêm) theo quy định sẽ được tính từ năm
2016-2017.
Thực tế tháng 6-2016, trong công văn trình Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Công thương cũng đề xuất cho EVN được phân bổ 85,26 triệu
USD trong hai năm 2016-2017.
Đây là khoản chênh lệch cước phí vận
chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM được bộ này chấp thuận trong
lộ trình thanh toán, đưa vào giá điện.
Trên cơ sở đề xuất của Bộ
Công thương, Văn phòng Chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ
đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý phân bổ khoản chi phí chưa
thanh toán khoản chênh lệch cước phí như nêu trên.
Phó thủ tướng cũng giao Bộ Công thương chỉ đạo, hướng dẫn Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) và EVN thực hiện.
Theo
Bộ Tài chính, chênh lệch cước phí vận chuyển đường ống dẫn khí Phú Mỹ -
TP.HCM mà EVN phải trả cho PVN là 1.938 tỉ đồng. Tuy nhiên, điều đáng
nói là khoản chênh lệch này lại được EVN hạch toán trước thời gian Bộ
Công thương có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép phân bổ. Cụ thể, năm
2015 EVN hoạch toán hơn 1.341 tỉ đồng và năm 2016 là hơn 596 tỉ đồng.
"Dù
hạch toán tới 70% khoản chênh lệch cước phí này từ năm 2015 nhưng EVN
vẫn báo cáo Bộ Công thương xin Chính phủ được phân bổ vào năm 2016 và
2017. Điều đó cho thấy doanh nghiệp đã nói một đằng làm một nẻo. Sai về
nguyên tắc tài chính" - một lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Cũng
theo Bộ Tài chính, chính vì hạch toán sai nên đã giúp EVN giảm lợi nhuận
năm 2015 là 1.341 tỉ đồng. Do đó, để khắc phục sai sót này, EVN phải kê
khai bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 là 88,2 tỉ đồng, lợi
nhuận sau thuế phải kê khai và nộp bổ sung là 877,4 tỉ đồng.
Lờ đi 4.847 tỉ đồng lãi chênh lệch tỉ giá?
Cùng
với việc hạch toán sai hơn 1.341 tỉ đồng như nêu trên, Bộ Tài chính
cũng phát hiện EVN "quên" hạch toán hơn 4.847 tỉ đồng doanh thu hoạt
động tài chính năm 2016.
Đây là khoản lãi chênh lệch tỉ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ của năm 2016.
Theo
quy định, lãi chênh lệch tỉ giá phải được bù trừ với lỗ chênh lệch tỉ
giá. Nếu có chênh lệch thì doanh nghiệp phải hạch toán khoản này.
Trên
cơ sở thanh tra, Bộ Tài chính phát hiện sai sót này của EVN và yêu cầu
doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 số tiền 969,5
tỉ đồng. Phần tiền còn lại 3.878 tỉ đồng, EVN không được chia lợi nhuận
hoặc trả cổ tức.
Điều đáng nói là tại buổi họp báo công bố về chi
phí giá thành điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân do
Bộ Công thương và EVN chủ trì vào ngày 1-12 vừa qua, không hề có thông
tin về khoản lãi tỉ giá này.
Thay vào đó là bức tranh khá "xám
xịt" về khoản chênh lệch tỉ giá còn treo lại chưa được phân bổ tới trên
9.500 tỉ đồng, mặc dù kết quả kinh doanh chung năm 2016 ghi nhận lãi
trên 2.658 tỉ đồng.
Theo ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN,
khoản chênh lệch tỉ giá này được Chính phủ cho phép phân bổ từ nay đến
năm 2020 tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh, nhằm giảm áp lực tăng
giá điện.
Theo Bộ Công thương, tổ công tác kiểm tra giá thành sản
xuất kinh doanh điện năm 2016 căn cứ trên các tài liệu do EVN và các đơn
vị thành viên cung cấp như báo cáo chi phí, giá thành được kiểm toán
độc lập, báo cáo tài chính, hợp đồng mua bán điện…
Tuy nhiên,
việc kiểm tra này lại không bao gồm nội dung thanh tra, kiểm tra việc
chấp hành của EVN đối với các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng
vốn và tài sản, các quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp và tài chính
doanh nghiệp, cơ cấu sản lượng phát điện…
Tiếp tục rà soát báo cáo
kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của EVN cho thấy khoản chênh lệch
tỉ giá còn treo lại đến thời điểm 31-12-2015 là trên 9.806 tỉ đồng.
Tuy
nhiên, tập đoàn này khẳng định đã giảm lỗ do tự xử lý được 3.500 tỉ
đồng, nên EVN cho biết số tiền treo lại sẽ phải được hạch toán dần trong
5 năm, đưa vào giá điện.
Tại sao trong năm 2016, EVN có lãi tỉ
giá trên 4.847 tỉ đồng, mà tổng số lỗ tỉ giá được treo lại của cả năm
này do EVN công bố, vẫn lên trên 9.500 tỉ đồng?
Tại buổi họp báo ngày 1-12-2017, báo Tuổi Trẻ
đã đặt câu hỏi với đại diện EVN đề nghị giải trình rõ khoản lỗ sản xuất
kinh doanh điện năm 2016 xuất phát từ những yếu tố nào (bao gồm khoản
chênh lệch tỉ giá), cũng như giải thích về khoản lỗ chênh lệch tỉ giá
tăng mạnh, song không được tập đoàn này thông tin cụ thể.
Khai khống một phần cước phí?
Trong quá trình thanh tra tài chính tại EVN, Bộ Tài chính phát hiện thêm vấn đề liên quan đến PVN (chủ đầu tư vận hành đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM).
Theo đó, thanh tra Bộ Tài chính đang đặt nghi vấn, cước phí vận chuyển trạm Nhơn Trạch - Hiệp Phước (một phần trong hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM) mấy năm gần đây không có nhà máy điện nào hoạt động.
Trong khi đó, chi phí vận chuyển khí đoạn Nhơn Trạch - Hiệp Phước vẫn được tính vào cước phí vận chuyển khí của dự án.
Nếu đúng như vậy thì theo Bộ Tài chính là có dấu hiệu tính khống chi phí, khiến giá thành sản xuất điện bị "méo mó".
Theo xác nhận của một lãnh đạo Bộ Công thương: hệ thống đường ống dẫn khí trên có đoạn đường ống từ Nhơn Trạch đến Hiệp Phước, nhưng hiện nhà máy điện khí dừng hoạt động nên không cung cấp khí.
Tuy nhiên, liên quan đến việc có hay không chuyện khai khống chi phí vào giá vận chuyển, lãnh đạo bộ này cho biết cần phải xem xét lại hồ sơ và các thông tin liên quan.
LÊ THANH - NGỌC AN
Trong quá trình thanh tra tài chính tại EVN, Bộ Tài chính phát hiện thêm vấn đề liên quan đến PVN (chủ đầu tư vận hành đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM).
Theo đó, thanh tra Bộ Tài chính đang đặt nghi vấn, cước phí vận chuyển trạm Nhơn Trạch - Hiệp Phước (một phần trong hệ thống đường ống dẫn khí Phú Mỹ - TP.HCM) mấy năm gần đây không có nhà máy điện nào hoạt động.
Trong khi đó, chi phí vận chuyển khí đoạn Nhơn Trạch - Hiệp Phước vẫn được tính vào cước phí vận chuyển khí của dự án.
Nếu đúng như vậy thì theo Bộ Tài chính là có dấu hiệu tính khống chi phí, khiến giá thành sản xuất điện bị "méo mó".
Theo xác nhận của một lãnh đạo Bộ Công thương: hệ thống đường ống dẫn khí trên có đoạn đường ống từ Nhơn Trạch đến Hiệp Phước, nhưng hiện nhà máy điện khí dừng hoạt động nên không cung cấp khí.
Tuy nhiên, liên quan đến việc có hay không chuyện khai khống chi phí vào giá vận chuyển, lãnh đạo bộ này cho biết cần phải xem xét lại hồ sơ và các thông tin liên quan.
LÊ THANH - NGỌC AN