Nổ ga tàu điện ngầm St Petersburg: 10 người chết (BBC)

Trong thông tin cập nhật nhất, Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova nói 10 người tử vong, trong đó có bảy người thiệt mạng tại chỗ, một trên xe cứu thương, và hai tại bệnh viện; 37 người khác bị thương.
Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của St Petersburg hiện đã bị đóng. Giới chức metro tại thủ đô Moscow nói họ đang áp dụng thêm các biện pháp an ninh sau những gì mới diễn ra. 
 

Vừa xảy ra hai vụ nổ ở các ga tàu điện ngầm tại thành phố St Petersburg của Nga, theo truyền thông Nga.

Con số thương vong chưa được xác nhận nhưng được nói là ít nhất 10 người thiệt mạng.

Người đứng đầu Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga nói vụ nổ xảy ra trên chuyến tàu chạy giữa ga Sennaya Ploshchad và ga Đại học Công nghệ (Tekhnologichesky Institut).

Ủy ban nói một thiết bị nổ sau đó đã được tìm thấy và đã được tháo gỡ an toàn tại một nhà ga khác, Ploshchad Vosstaniya.

Các tường thuật ban đầu nói đã xảy ra hai vụ nổ, một ở ga Sennaya Ploshchad và một ở ga Tekhnologichesky Institut.

Điều tra viên cao cấp Svetlana Petrenko nói với truyền thông Nga rằng việc người lái tàu quyết định tiếp tục đi về ga sau khi có vụ nổ đã giúp cứu sống được nhiều người, bởi nó cho phép việc cứu hộ diễn ra nhanh chóng hơn.

Con số thương vong mà giới chức đưa ra từ lúc xảy ra vụ việc tới giờ liên tục có thay đổi. 

Trong thông tin cập nhật nhất, Bộ trưởng Y tế Veronika Skvortsova nói 10 người tử vong, trong đó có bảy người thiệt mạng tại chỗ, một trên xe cứu thương, và hai tại bệnh viện; 37 người khác bị thương.
Toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm của St Petersburg hiện đã bị đóng. Giới chức metro tại thủ đô Moscow nói họ đang áp dụng thêm các biện pháp an ninh sau những gì mới diễn ra.

Thiết bị nổ

Ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy một toa tàu điện ngầm với cửa bị nổ tung và bên trong bị phá hủy. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra nổ. 

Andrei Przhezdomsky, người đứng đầu Ủy ban Chống Khủng bố Quốc gia Nga, nói đây có thể do một "thiết bị nổ chưa được nhận dạng".

Người phát ngôn cho cơ quan công tố Nga thì bình luận đây là "hành động khủng bố".

Các hãng tin cũng nói Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ này. Ông Putin tuyên bố rằng nhà chức trách đang điều tra mọi khả năng, kể cả khủng bố.

Ông nói tại cuộc gặp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko: "Tôi đã nói chuyện với lãnh đạo cơ quan an ninh và họ đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân gây nổ."

Ông Putin ở St Petersburg vào lúc sáng nhưng sau đó đã rời thành phố.

Tăng cường an ninh

Interfax nói ít nhất 20 người bị thương và trong một vụ kẻ tấn công đã dùng thiết bị nổ có nhiều mảnh kim loại.

Russia Today trong khi đó cho biết khoảng 50 người bị thương.

Andrey Kibitov, người phát ngôn của chính quyền thành phố St Petersburg, nói có 41 xe cứu thương tại hiện trường.

Ga Tekhnologichesky Institut nằm trên hai tuyến metro số 1 và 2, được khai trương làm hai giai đoạn vào các năm 1955 và 1961.

Ga Sennaya Ploschad là ga tiếp theo trên tuyến số 2, khai trương năm 1963.

Tất cả các ga metro của St Petersburg đều đóng cửa, theo kênh Russia Today. Tổng cộng có 5 tuyến metro ở thành phố lớn thứ hai này của Nga, phục vụ hai triệu hành khách mỗi ngày.

Hệ thống giao thông công cộng ở Nga đã bị tấn công trong quá khứ. Năm 2010, ít nhất 38 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở metro Moscow.

Năm 2009, một quả bom phát nổ trên tàu cao tốc từ Moscow đi St Petersburg, làm 27 người chết và 130 người bị thương.

Cả hai vụ này sau đều có các nhóm Hồi giáo nhận trách nhiệm.