Cảnh sát Châu Âu triệt phá một đường dây đưa người Việt Nam trái phép sang Anh (Minh Anh)

Tổ chức Cảnh sát Châu Âu (Europol), ngày 09/04/2026, thông báo đã triệt phá một đường dây đưa di dân Việt Nam sang Anh qua ngả Châu Âu.

23 bị cáo ra tòa án trong phiên xử một đường dây đưa người Việt Nam nhập cư trái phép vào Châu Âu. Ảnh chụp ngày 15/12/2021 / AFP – Kurt Déplenter
Trong chiến dịch truy bắt do Pháp dẫn đầu vào ngày 30/03/2026, cảnh sát đã bắt giữ tám người, bao gồm một thủ lĩnh của đường dây tại Đức, thu giữ hộ chiếu, cùng nhiều phương tiện và tiền bạc. Trước đó, cảnh sát Châu Âu đã bắt giữ một đầu não khác của đường dây này ở Hungary.
Theo AFP, những người Việt Nam này đã nhập cảnh vào Schengen, khu vực tự do đi lại của Liên Hiệp Châu Âu, qua ngả Hungary bằng cách sử dụng thị thực ngắn hạn hoặc giấy phép cư trú, trước khi đến Pháp. Sau khi ở Paris một thời gian, số người này được chuyển đến miền bắc nước Pháp và được giao cho một nhóm người Kurdistan Irak, chuyên tổ chức các chuyến vượt biển Manche nguy hiểm trên những con thuyền nhỏ.
Trong một thông cáo, Europol cho biết mạng lưới đưa người trái phép này đã "tổ chức toàn bộ hành trình, bao gồm hậu cần, nơi ở và vận chuyển, dựa vào các tài xế và đồng phạm". Mạng lưới này vận chuyển mỗi tháng ít nhất 15 người với mức phí trọn gói là 22 ngàn euro cho mỗi di dân.
Cũng vào ngày 30/03, lực lượng cảnh sát Anh, Pháp và Bỉ đã triệt phá một mạng lưới đưa người trái phép khác, giữa Việt Nam, Pháp và Vương Quốc Anh. Trong chiến dịch, cảnh sát đã bắt giữ 19 người, trong đó có 16 người ở Pháp và 3 ở Anh.
AFP nhắc lại thảm kịch 39 người Việt Nam đã bị chết trong một xe chở hàng đông lạnh khi đang trên đường đến Anh vào tháng 10/2019. Bi kịch này đã phơi bày tình cảnh khốn khổ của di dân Việt Nam đến Châu Âu và Anh Quốc với hy vọng có được một cuộc sống mới.
Minh Anh