Ở Việt Nam : Công an có toàn quyền định đoạt việc nước (Thoibao.de)

Bộ Công an hay "siêu bộ" mới : Ai đang vẽ lại bản đồ quyền lực ?
Thoibao.de, 10/03/2026
Trong lý thuyết, chức năng của Bộ Công an khá rõ ràng : giữ gìn trật tự xã hội, phòng chống tội phạm và đảm bảo pháp luật được thực thi. Nói ngắn gọn, đây là lực lượng chịu trách nhiệm về an ninh và trật tự. Một vai trò quan trọng, nhưng cũng được xác định khá cụ thể trong cấu trúc bộ máy nhà nước.

Bộ Công An Hay “Siêu Bộ” Mới: Ai Đang Vẽ Lại Bản Đồ Quyền Lực?
Thế nhưng nếu nhìn vào những diễn biến gần đây, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi : ranh giới của chức năng ấy thực sự dừng ở đâu? Một đề xuất mới cho thấy Bộ Công an muốn tham gia thẩm định nhiều loại quy hoạch và kế hoạch phát triển ở cấp quốc gia. Và danh sách ấy không chỉ gói gọn trong các vấn đề liên quan trực tiếp đến an ninh.
Trong bản đề xuất, Bộ Công an có thể tham gia ý kiến đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, thậm chí cả các kế hoạch đầu tư công. Những lĩnh vực vốn trước đây thuộc về các bộ quản lý kinh tế, kế hoạch và phát triển.
Nếu nhìn theo một góc độ tích cực, điều này có thể được giải thích như nỗ lực bảo đảm yếu tố "an ninh" trong mọi quyết sách lớn của quốc gia. Nhưng ở góc nhìn khác, nó lại khiến người ta liên tưởng đến một xu hướng quen thuộc trong lịch sử : khi khái niệm an ninh ngày càng được mở rộng, phạm vi quyền lực của cơ quan bảo vệ an ninh cũng có thể mở rộng theo.
Và thế là câu chuyện trở nên thú vị : từ việc giữ gìn trật tự ngoài đường phố, lực lượng này có thể tham gia cả vào việc xem xét những bản quy hoạch phát triển hàng chục năm. Khi đó, câu hỏi tự nhiên xuất hiện : đây là bước đi nhằm tăng cường bảo đảm an ninh quốc gia, hay là dấu hiệu của một "siêu bộ" đang dần hình thành trong cấu trúc quyền lực ?
Nguồn : Thoibao.de, 10/03/2026
******************************
Bộ Công an đề xuất tham gia thẩm định quy hoạch sử dụng đất
Thoibao.de, 09/03/2026
Bộ Công an đề xuất được trao quyền tham gia thẩm định các chiến lược và quy hoạch tầm cỡ quốc gia trong dự thảo Nghị định về việc kết hợp an ninh với kinh tế – xã hội.

BỘ CÔNG AN ĐỀ XUẤT THAM GIA THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.
Theo dự thảo mà cơ quan này đang chủ trì xây dựng, Bộ Công an sẽ tham gia thẩm định các phạm vi gồm quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian biển, cùng các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đầu tư công trung hạn, hàng năm.
Ở địa phương, cơ quan công an cấp tỉnh cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến cho các quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
Trong trường hợp dự án bị xác định có nguy cơ gây phương hại đến an ninh quốc gia, công an cấp tỉnh có quyền kiến nghị ngừng toàn bộ hoặc một phần hoạt động của dự án đó.
Lý giải về đề xuất này, Bộ Công an cho hay dù các quy định về lấy ý kiến thẩm định đã tồn tại ở nhiều luật khác nhau, nhưng hiện vẫn thiếu những tiêu chí cụ thể để đánh giá tác động đối với an ninh quốc gia.
Theo quy định hiện hành của Luật Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn giữ vai trò chủ trì xây dựng quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
Nếu đề xuất mới được thông qua, Bộ Công an sẽ trở thành một thành phần quan trọng trong hội đồng thẩm định.
Vai trò của Bộ Công an ngày càng được mở rộng trong thời gian gần đây, đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư từ tháng 8/2024, không chỉ liên quan đến lĩnh vực an ninh mà cả dân sự.
Nguồn : Thoibao.de, 09/03/2026
**************************
Công an Lâm Đồng xử lý người xúc phạm ứng cử viên Đại biểu quốc hội
Thoibao.de, 09/03/2026
Hai người đàn ông ở Lâm Đồng mới đây bị cáo buộc đã đăng tải, chia sẻ thông tin "sai sự thật" về bầu cử trên Facebook, trong đó có nội dung bị cho là xúc phạm ứng cử viên đại biểu Quốc hội.

CÔNG AN LÂM ĐỒNG XỬ LÝ NGƯỜI ‘XÚC PHẠM’ ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI.
Cụ thể, ông N.Đ.T. (57 tuổi) bị cho là tham gia một nhóm cộng đồng để đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ; còn ông N.L. (43 tuổi) đăng nội dung "xúc phạm" ứng cử viên đại biểu Quốc hội và thường xuyên chia sẻ thông tin "sai sự thật" liên quan công tác nhân sự.
Công an tỉnh Lâm Đồng hôm 6/3 cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai người này về về hành vi mà họ cho là sai sự thật liên quan đến công tác bầu cử sắp tới.
Hơn 73 triệu cử tri trên toàn Việt Nam sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15/3/2026.
Nhà chức trách cho biết bầu cử là "sự kiện chính trị quan trọng của đất nước", còn được gọi là "ngày hội lớn của toàn dân", vì thế họ sẽ tiếp tục rà soát các tài khoản cá nhân đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin "sai sự thật" trên mạng xã hội.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kiểm tra các trang, hội nhóm có dấu hiệu "buông lỏng kiểm duyệt, để thành viên đăng tải nội dung sai lệch, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm cá nhân".
Nguồn : Thoibao.de, 09/03/2026
*********************************
Bóng ma đàn áp xuyên biên giới : Lê Chí Thành và kịch bản "bắt cóc" pháp lý
Thoibao.de, 09/03/2026
Thông tin cựu Đại úy Lê Chí Thành bị cảnh sát di trú Thái Lan bắt giữ tại Bangkok khi visa vẫn còn hạn 9 tháng đang làm chấn động giới quan tâm : Đây là một chiến dịch "dẫn độ trá hình" được dàn dựng công phu bởi hệ thống an ninh trị của "Anh Rừng". Sau những vụ việc như Trịnh Xuân Thanh hay Đường Văn Thái, kịch bản vô hiệu hóa hộ chiếu và vu cáo "nhập cư bất hợp pháp" đang được tái hiện để bịt miệng một biểu tượng của sự chính trực.

Theo giới quan sát cho rằng, việc Lê Chí Thành bị đưa về Trung tâm IDC không phải là sự cố hành chính ngẫu nhiên. Đây là đòn thù nhắm vào người cựu sĩ quan dám bóc trần những mảng tối tham nhũng trong ngành công an. Bằng cách hủy hộ chiếu từ xa, chính quyền Ba Đình đã đẩy anh vào thế "vô tổ quốc" trên đất khách, buộc chính quyền Thái Lan phải thực hiện việc trục xuất theo các thỏa ước an ninh ngầm. Mục tiêu tối thượng của "Anh Rừng" là đưa Thành về Việt Nam trong vòng 48 giờ để dập tắt ngọn lửa thức tỉnh mà anh đã thắp lên trong lòng các thế hệ công an trẻ.
Sự kiện này phơi bày một sự thật trần trụi : Lòng yêu nước và sự chính trực của một cựu Đại úy đã trở thành mối đe dọa lớn hơn cả tội phạm đối với thể chế. Việc truy đuổi một người lao động lương thiện, không cấu kết phản động, chỉ nói bằng lương tâm, minh chứng cho sự sợ hãi tột cùng của hệ thống trước những tiếng nói "tự diễn biến" từ bên trong.
Nếu Lê Chí Thành bị trục xuất, đó không chỉ là cái tát vào luật pháp quốc tế mà còn là bản án tử cho hy vọng về một xã hội nơi người tốt được bảo vệ. Đây là lời cảnh báo đanh thép : Khi chiếc lò quyền lực không còn vùng cấm, nó sẵn sàng vươn vòi ra ngoài biên giới để nghiền nát bất kỳ ai dám đặt sự thật lên trên lợi ích nhóm.
Nguồn : Thoibao.de, 09/03/2026