Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật cựu Bí thư Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng, có nghĩa là gì? (BBC Tiếng Việt )


Ông Đỗ Trọng Hưng

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa do có vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là gì?

Theo thông báo được công bố vào sáng 26/9, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá ông Đỗ Trọng Hưng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ông Hưng, 54 tuổi, là người giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 10/2020 đến tháng 9/2024.

Các vi phạm của ông Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, được cho là "gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương."

Chính vì thế, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Hưng.

Việc Bộ Chính trị đề nghị Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Hưng cho thấy vị Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương sẽ phải đối diện với một trong hai hình thức kỷ luật nặng là cách chức hoặc khai trừ ra khỏi Đảng.

Thông thường, trong kỷ luật các đảng viên cao cấp, trường hợp này là ủy viên Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị có thẩm quyền kỷ luật ở hai mức là khiển trách và cảnh cáo.

Các mức kỷ luật nặng hơn gồm cách chức và khai trừ thuộc thẩm quyền của Ban chấp hành Trung ương.

Trong trường hợp bị cách chức, ông Hưng sẽ không còn là ủy viên Trung ương Đảng, đồng thời sẽ không còn giữ chiếc ghế quyền lực là Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trong khi đó, nếu bị khai trừ ra khỏi Đảng, không loại trừ khả năng ông Hưng phải đối mặt với án hình sự.

Sở dĩ như thế vì trong thời gian gần đây truyền thông Việt Nam loan tin ông Hưng đã bị tạm hoãn xuất cảnh gần bốn tháng để phục vụ quá trình điều tra vụ án do Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý - tuy nhiên, tin tức này sau đó đã bị báo chí gỡ bỏ.

Công an tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua đã khởi tố vụ án liên quan đến ông Cao Tiến Đoan, còn gọi là Bầu Đoan, và trong quá trình mở rộng điều tra đã khởi tố và bắt giam một số nhân vật từng là lãnh đạo thành phố Thanh Hóa.

Trong số này có cựu Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân, người trước khi bị bắt là Bí thư Đảng ủy phường Hạc Thành.

Cùng bị bắt trong vụ án Bầu Đoan này là ông Trần Anh Chung, Giám đốc Sở Công thương, người trước đó là Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh này là ông Nguyễn Văn Thi cũng đã bị khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, nhưng vẫn chưa rõ liên quan đến vụ án nào.

Ông Thi là một trong bốn lãnh đạo mà vào ngày 9/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa ra thông báo về việc vắng mặt bất thường, và phân công các lãnh đạo khác phụ trách.

Trong số bốn người vắng mặt có ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, và ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Tuấn đã bị Ban Bí thư kỷ luật cách tất cả chức vụ trong Đảng vì đã "vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước" và "gây hậu quả rất nghiêm trọng".

Trong khi đó, ông Lại Thế Nguyên đã bị cho thôi giữ các chức vụ, và cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội. Ông Nguyên không bị nhắc tới trong thông báo kỷ uật lần này.

Với hành loạt cá nhân dính sai phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đến tháng 9/2024) đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.

Thanh Hóa dường như đang trải qua một cơn địa chấn chính trị, mở màn bằng sự "vắng mặt" của bốn lãnh đạo, gồm ông Nguyễn Văn Thi, ông Đỗ Minh Tuấn, ông Lại Thế Nguyên và ông Trần Anh Chung, vào ngày 9/9. Trước đó, ngày 9/9 dự kiến là ngày khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20.

Tuy nhiên, việc hai lãnh đạo chủ chốt như ông Nguyên và ông Tuấn vắng mặt một cách bất thường, rồi đột ngột được thay thế bởi hai nhân sự khác do Trung ương điều động, cho thấy nội bộ đang có nhiều xáo trộn.

Theo đó, thay cho ông Đỗ Minh Tuấn ở chiếc ghế Chủ tịch UBND là ông Nguyễn Hoài Anh từ Lâm Đồng về, và thay ông Lại Thế Nguyên là Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an).

Và nay, đến lượt ông Đỗ Trọng Hưng, cựu Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, bị Bộ Chính trị đề nghị kỷ luật.

BBC Tiếng Việt 

26/09/2025