Ukraina tố cáo Nga điều động 50 ngàn quân chuẩn bị tấn công vùng Sumy (Minh Anh)
Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky ngày 27/05/2025 cho biết, Nga huy động khoảng 50 ngàn quân chuẩn bị một cuộc tấn công tại vùng Sumy. Kiev khẳng định có những biện pháp đối phó đồng thời đề nghị một cuộc gặp ba bên với Trump và Putin.
Trả lời giới báo chí hôm qua, nhưng cấm đưa ra bình luận cho đến ngày thứ Tư, tổng thống Ukraina khẳng định những đội quân « đông nhất và hùng mạnh nhất » của Nga hiện đang trú đóng tại mặt trận Koursk. Mục tiêu là « đẩy lui » quân Ukraina khỏi khu vực và chuẩn bị « các cuộc tấn công vào vùng Sumy », đông bắc Ukraina. Đây cũng là khu vực mà Matxcơva tuyên bố muốn thành lập « vùng đệm » để ngăn ngừa các cuộc xâm nhập của Ukraina.
Cũng trong cuộc họp báo này, theo AFP, tổng thống Zelensky cho biết sẵn sàng cho cuộc gặp ba bên cấp cao với Donald Trump và Vladimir Putin, nếu tổng thống Nga « cảm thấy không thoải mái với cuộc họp song phương », hoặc các bên « mong muốn họp ba bên ». Nhưng cùng lúc, ông kêu gọi Mỹ gia tăng trừng phạt Nga, nhất là trong các lĩnh vực « năng lượng và hệ thống ngân hàng ».
Tuy nhiên, phía Nga hôm nay đã bác bỏ đề nghị tổ chức thượng đỉnh ba bên. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố một cuộc gặp như vậy phải là « kết quả của những thỏa thuận cụ thể giữa hai phái đoàn » Nga và Ukraina.
Còn theo Reuters, ông Zelensky tuyên bố có thể xem xét Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican và Thụy Sĩ như là những địa điểm thực tế nhất để tổ chức các cuộc đàm phán với Nga. Ngoài những nước này ra, Malta cũng như nhiều nước châu Phi khác đã bày tỏ thiện chí đón tiếp cuộc đàm phán.
Mặt khác, tổng thống Ukraina khẳng định vẫn chưa nhận được « giác thư » mà Matxcơva nhắc đến trong tuần trước đưa ra các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
AFP cho biết thêm, hôm nay, tổng thống Zelensky đến Berlin để gặp thủ tướng Đức Frierich Merz, thảo luận về « hậu thuẫn của Đức dành cho Ukraina cũng như các nỗ lực được triển khai (hiện trong tình trạng bế tắc) để đi đến một lệnh ngừng bắn » với Nga. Hai lãnh đạo có cuộc họp báo vào lúc 13 giờ 30.
Nga thông báo hạ gần 300 drone của Ukraina
Nga hôm nay 28/05/2025 thông báo đã hạ gần 300 drone của Ukraina trong đêm qua rạng sáng nay. Đây được xem như đợt không kích lớn nhất của Ukraina nhắm vào Nga từ khi nổ ra chiến tranh. Đô trưởng Matxcơva, Sergueï Sobianine, cho biết, lực lượng phòng không hạ được 39 drone của Ukraina bay hướng đến thủ đô Nga.
Nhìn sang Ukraina, trong ba ngày từ cuối tuần qua sang đầu tuần này, Ukraina đã hứng chịu đợt không kích cường độ cao chưa từng có, kể từ khi nổ ra chiến tranh : Nga đã dùng hơn 900 drone và hàng chục tên lửa oanh kích nhiều nơi ở Ukraina khiến 18 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Tuy nhiên, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Từ Kiev, thông tín viên Emmanuelle Chaze gửi về bài phóng sự :
"Chúng tôi đang ở Lukianivska, giữa khu trung tâm của Kiev. Đây là khu phố bình dân, nơi sinh sống của các gia đình, cũng như người già và sinh viên. Và đây cũng là khu vực thường xuyên bị Nga oanh kích. Cuối tuần qua, một tòa nhà ở cao 20 tầng đã bị hư hại nghiêm trọng : một drone của Nga phóng đến đã phát nổ ngay phía trước tòa nhà và các căn hộ ở những tầng thấp bị phá hủy.
Tuy nhiên, trong phòng thu âm « Seven Monkeys » ở tầng hầm của khu nhà, các hoạt động vẫn không gián đoạn, theo lời giải thích của chủ nhân của phòng thu âm này. Anton giải thích : « Buổi sáng hôm đó, sau vụ tấn công, chúng tôi lại làm việc trở lại, nói đúng ra là hoạt động của chúng tôi đã không bị gián đoạn (..) Chúng tôi thông báo với tất cả những ai muốn đến phòng thu rằng nơi đây vẫn an toàn. Đấy, mọi chuyện diễn ra như thế đấy. Đó chính là cách chúng tôi sống. Mọi người vẫn đưa con cái đến, bởi vì hôm sau đó có một cuộc thi hát. Và dĩ nhiên là chúng tôi không thể chối từ. Mọi người đã đến và họ đã ca hát. Đó là liệu pháp mà mọi người đang cần có. Vào thời buổi này, âm nhạc luôn là khoảnh khắc thăng hoa đối với chúng tôi ».
Hôm thứ Hai 26/05, một video ghi lại cảnh trẻ em học hát tại phòng thu âm của Anton đã lan truyền khắp các mạng xã hội ở Ukraina, giúp nâng cao tinh thần của người dân đang phải chịu đựng những khó khăn hàng ngày. Họ vẫn muốn tiếp tục sống một cách bình thường."
Minh Anh
28/05/2025
Nguồn: RFI Tiếng Việt