Tin Tổng Hợp 24/12/2024 (RFI)

(AFP) – Việt Nam : Xét xử vụ án “Chuyến bay giải cứu Covid” giai đoạn 2. Hôm nay, 24/12/2024, một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử 17 bị cáo ra tòa giai đoạn 2 vụ án, liên quan đến các hành vi “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong số 17 bị cá, có nhiều quan chức của bộ Giao thông Vận tải cũng như nhân viên nhiều công ty du lịch. Tổng số tiền thiệt hại lên tới khoảng 350.000 đô la (337.000 euro). Phiên tòa dự kiến ​​kéo dài khoảng một tuần. Trước đó, bốn cựu quan chức cấp cao của bộ Ngoại Giao, Y Tế và Công An đã bị kết án tù chung thân trong vụ này.

Ông Trần Tùng trả lời thẩm vấn tại phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu giai đoạn 2 (Ảnh: Giang Long, Báo Tuổi Trẻ)

(AFP) – Ngoại trưởng Nhật đi Trung Quốc. Ngoại trưởng Takeshi Iwaya sẽ đến Bắc Kinh ngày mai, 25/12/2024, để hội kiến với đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Takeshi Iwaya kể từ khi nhậm chức vào tháng 10. Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản hôm nay cho biết quan hệ với Bắc Kinh là “một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất”, đồng thời cảnh báo “giữa Nhật Bản và Trung Quốc có nhiều cơ hội, nhưng cũng có không ít thách thức và lo ngại”.

(AFP) – Toyota xây nhà máy ô tô điện Lexus ở Thượng Hải, không có sự tham gia của đối tác Trung Quốc. Theo nhật báo kinh tế Nhật Bản Nikkei hôm nay, 24/12/2024, tập đoàn xe hơi hàng đầu thế giới dự kiến vận hành nhà máy từ khoảng năm 2027 và nhà máy sẽ không có sự tham gia của “đối tác địa phương”. Đây sẽ là nhà máy Nhật Bản đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc.

(AFP) – Tổng thống Ukraina cáo buộc lãnh đạo Slovakia đến thăm Matxcơva để giúp đỡ Putin. Một ngày sau chuyến thăm đến Nga của thủ tướng Slovakia Ribert Fico, hôm qua, 23/12/2024, lãnh đạo Ukraina Volodymyr Zelensky đã mạnh mẽ chỉ trích ông Fico, cho rằng ông bắt tay làm ăn với Putin, tìm cách tài trợ cho cuộc chiến chống lại Kiev, chứ không phải để tìm giải pháp thay thế khí đốt Nga và bảo đảm tự chủ năng lượng cho châu Âu. Thủ tướng Fico biện minh cho chuyến đi này là để đáp trả lập trường của ông Zelensky, phản đối việc mua khí đốt từ Azerbaijan mà Nga cung cấp.

(AFP) – Moldova : Nữ tổng thống Maia Sandu thân châu Âu tái đắc cử. Hôm nay, 24/12/2024, tổng thống Moldova Maia Sandu thân châu Âu đã đắc cử lần thứ hai với 55,33 % phiếu ủng hộ, sau một cuộc bầu cử bị xáo trộn bởi các cáo buộc về can thiệp từ Nga. Chính quyền Moldava đã cảnh báo nhiều nỗ lực gây bất ổn từ Matxcơva qua những chiến dịch tung tin giả, hay tin đồn về mua phiếu bầu, tấn công mạng, hay những đe dọa giết người. Trước các cáo buộc này, điện Kremlin đã cáo buộc chính quyền Moldova đàn áp phe đối lập và các phương tiện truyền thông độc lập, đặc biệt là nhắm vào cộng đồng người Nga tại nước này.

(AP) – Hoa Kỳ : Joe Biden ân xá cho 37 tù nhân thoát khỏi án tử hình. Một tháng trước khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng, hôm qua, 23/12/2024, chính quyền của tổng thống mãn nhiệm Joe Biden đã giảm án cho 37 trong tổng số 40 tử tù xuống thành tù chung thân. Quyết định của Biden sẽ cứu mạng những người bị kết tội giết người đang chờ thi hành án như Dylann Roof, thực hiện vụ giết người mang tính phân biệt chủng tộc năm 2015 đối với 9 người da màu ở Nam Carolina, hay kẻ đánh bom trong giải Marathon Boston năm 2013 Dzhokhar Tsarnaev; hay Robert Bowers, bắn chết 11 tín đồ tại Nhà thờ Do Thái ở Pittsburgh năm 2018. Phát ngôn viên của tổng thống đắc cử Donald Trump gọi hành động này là ghê tởm, như « cái tát » vào mặt các gia đình nạn nhân.

(AFP) – Hàn Quốc bị xếp vào các nước có dân số “rất già”. Theo số liệu được công bố hôm nay, 24/12/2024, 20% dân số Hàn Quốc hiện nay có tuổi từ 65 trở lên,tức khoảng 10 triệu người, khiến nền kinh tế lớn thứ tư châu Á trở thành một xã hội “rất già”.Tỷ lệ sinh của nước này được ghi nhận vào cuối năm 2023 là 0,7 trẻ trên 1 phụ nữ, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,1 cần thiết để duy trì dân số hiện tại.

Nguồn : RFI Tiếng Việt