Khu kinh tế Vân Đồn lộ diện với Hòn Non Bộ là trung tâm (Lã Nghĩa Hiếu - RFA tiếng Việt)

Cơ quan này giải thích khu đô thị có hòn non bộ ở Vân Đồn là hình ảnh ở Khu vực Ao Tiên thuộc phạm vi Khu Kinh tế Vân Đồn và bức ảnh trên mạng không đúng với hiện trạng tại Ao Tiên. 


Quảng Ninh bác bỏ thông tin về 'hòn non bộ lớn nhất Việt Nam'

Lã Nghĩa Hiếu, Thanh Niên online, 18/08/2022

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh khẳng định khu đô thị Ao Tiên, nơi mà nhiều tài khoản mạng xã hội cho là 'hòn non bộ lớn nhất Việt Nam', nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), không thuộc di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

honnonbo1

Khu đô thị Ao Tiên hiện nay

Liên tiếp trong 3 ngày qua trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ chóng mặt bức ảnh từ flycam về khu đô thị Ao Tiên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long. Đáng chú ý, trong bức ảnh có một ngọn núi nằm chính giữa khu đô thị khiến nhiều tài khoản cho là "hòn non bộ lớn nhất Việt Nam".

Chỉ sau ít giờ, hình ảnh khu đô thị nói trên được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng khu đô thị này được xây dựng ở vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi tấm hình "gây bão" trên mạng xã hội, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã bác bỏ thông tin trên.

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh khẳng định khu đô thị Ao Tiên nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), không thuộc di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, cũng khẳng định dự án khu đô thị Ao Tiên có đầy đủ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về môi trường ; được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. "Năm 2004, dự án khu đô thị mới Ao Tiên được UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư triển khai, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn do Thủ tướng phê duyệt ngày 19/8/2009 và điều chỉnh tại quyết định số 266 ngày 17/2/2020", ông Phúc cho biết.

honnonbo2

Khu đô thị Ao Tiên cũng được xác định là dự án động lực, trọng điểm tại Khu kinh tế Vân Đồn nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng dịch vụ, du lịch, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng, phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh đó, khu vực Ao Tiên trước đây vốn là khu vực sình lầy, hoang hóa. Những năm qua khu vực này đã được tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư hạ tầng để phục vụ cho phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

Trong khi đó, giải thích về "hòn non bộ khổng lồ", ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Ao Tiên, cho biết đơn vị này đã giữ lại hòn Dê và quy hoạch thành hồ nước sinh thái, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, không hề tác động vào tự nhiên núi đá.

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đinh Văn Đức (33 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 16/8, ông Đức đăng tải bình luận vào một bài đăng trên Facebook liên quan đến dự án Ao Tiên, huyện Vân Đồn ; và bị cáo buộc bình luận "sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh".

Lã Nghĩa Hiếu

************************

Quảng Ninh đính chính tin về ‘hòn non bộ’ to nhất Việt Nam ở tỉnh này

RFA, 17/08/2022

Tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày 16/8 lên tiếng đính chính hình ảnh trên mạng xã hội về một núi đá nằm giữa quần thể khu đô thị mà cư dân mạng gọi là ‘hòn non bộ to nhất Việt Nam’.

honnonbo2

Hòn non bộ ở Khu Kinh tế Vân Đồn - VTC

Truyền thông Nhà nước loan tin, dẫn đính chính của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn rằng : "Dự án Khu đô thị ở huyện Vân Đồn có dấu hiệu ảnh hưởng đến di sản Vịnh Hạ Long là không đúng với hiện trạng".

Cơ quan này giải thích khu đô thị có hòn non bộ ở Vân Đồn là hình ảnh ở Khu vực Ao Tiên thuộc phạm vi Khu Kinh tế Vân Đồn và bức ảnh trên mạng không đúng với hiện trạng tại Ao Tiên.

Theo giải thích của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, khu vực Ao Tiên trước đây là một vùng sình lầy, hoang hóa và trong những năm qua nơi này được tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng, phục vụ cho phát triển của Khu Kinh tế Vân Đồn.

Vân Đồn từng được nhắc đến hồi tháng 6/2018 khi nổ ra các cuộc biểu tình ở nhiều tỉnh thành của người dân phản đối hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng.

Vân đồn là một trong ba nơi mà Chính phủ đưa vào danh sách các đặc khu thuộc ba miền đất nước : Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Trước làn sóng phản đối của người dân, vào trung tuần tháng 2/2020 Vân Đồn được chính thức quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực theo quyết định số 266/QĐ-TTg do Thủ tướng lúc bấy giờ ký.

Nguồn : RFA, 17/08/2022

************************

Quảng Ninh : Chủ tài khoản Facebook bị phạt vì bình luận về hình ảnh ‘non bộ lớn nhất Việt Nam’

RFA, 17/08/2022

Vào sáng ngày 16/8, ông Đinh Văn Đức, 33 tuổi, chủ tài khoản Facebook cá nhân ‘Duc Dinh’ bị mời làm việc và chịu phạt với lý do bình luận vào post của Facebook ‘Người Quảng Ninh’ liên quan hình ảnh dự án Ao Tiên- Cát Linh tại huyện Vân Đồn.

Phòng An ninh Mạng và Phòng/chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao thuộc Công an Tỉnh Quảng Ninh được truyền thông Nhà nước dẫn lại là cuộc làm việc với ông Đinh Văn Đức nhằm làm rõ một số nội dung liên quan mà đơn vị này cho là ‘sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh’.

Tuy nhiên, tin không nói rõ nội dung cụ thể và lãnh đạo nào bị làm mất uy tín…

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đinh Văn Đức về ‘hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sau sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức’.

Công an Quảng Ninh còn nói sẽ tiếp tục xác định và làm việc với những trường hợp trên hai địa bàn Thành phố Uông Bí, Thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn có bình luận liên quan tin ‘hòn non bộ’ lớn nhất Việt Nam râm ran trên mạng trong những ngày qua.

Quảng Ninh bác bỏ thông tin về 'hòn non bộ lớn nhất Việt Nam'

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh khẳng định khu đô thị Ao Tiên, nơi mà nhiều tài khoản mạng xã hội cho là 'hòn non bộ lớn nhất Việt Nam', nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn (xã Hạ Long, H.Vân Đồn), không thuộc di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.


Liên tiếp trong 3 ngày qua trên mạng xã hội Facebook, nhiều tài khoản chia sẻ chóng mặt bức ảnh từ flycam về khu đô thị Ao Tiên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nằm bên bờ vịnh Bái Tử Long. Đáng chú ý, trong bức ảnh có một ngọn núi nằm chính giữa khu đô thị khiến nhiều tài khoản cho là "hòn non bộ lớn nhất Việt Nam".

Chỉ sau ít giờ, hình ảnh khu đô thị nói trên được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng xã hội . Thậm chí, nhiều người còn lầm tưởng khu đô thị này được xây dựng ở vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Sau khi tấm hình "gây bão" trên mạng xã hội, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đã bác bỏ thông tin trên.

Đại diện Ban quản lý khu kinh tế Quảng Ninh khẳng định khu đô thị Ao Tiên nằm trong Khu kinh tế Vân Đồn (xã Hạ Long, huyện Vân Đồn), không thuộc di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, cũng khẳng định dự án khu đô thị Ao Tiên có đầy đủ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về môi trường ; được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. "Năm 2004, dự án khu đô thị mới Ao Tiên được UBND tỉnh giao cho nhà đầu tư triển khai, đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự án phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn  do Thủ tướng phê duyệt ngày 19/8/2009 và điều chỉnh tại quyết định số 266 ngày 17/2/2020", ông Phúc cho biết.

Khu đô thị Ao Tiên cũng được xác định là dự án động lực, trọng điểm tại Khu kinh tế Vân Đồn nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng dịch vụ, du lịch, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng, phát triển Khu kinh tế Vân Đồn trở thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, trung tâm công nghiệp giải trí có casino, du lịch biển - đảo cao cấp, dịch vụ tổng hợp; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Bên cạnh đó, khu vực Ao Tiên trước đây vốn là khu vực sình lầy, hoang hóa. Những năm qua khu vực này đã được tỉnh Quảng Ninh kêu gọi đầu tư hạ tầng để phục vụ cho phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn.

Trong khi đó, giải thích về "hòn non bộ khổng lồ", ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên du lịch Mai Quyền, chủ đầu tư dự án khu đô thị mới Ao Tiên, cho biết đơn vị này đã giữ lại hòn Dê và quy hoạch thành hồ nước sinh thái, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, không hề tác động vào tự nhiên núi đá.

Ngày 16/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đinh Văn Đức (33 tuổi, trú tại thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) 7,5 triệu đồng về hành vi đăng thông tin không chính xác trên mạng xã hội. Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 16/8, ông Đức đăng tải bình luận vào một bài đăng trên Facebook liên quan đến dự án Ao Tiên, huyện Vân Đồn ; và bị cáo buộc bình luận "sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh".

Lã Nghĩa Hiếu

************************

Quảng Ninh đính chính tin về ‘hòn non bộ’ to nhất Việt Nam ở tỉnh này

RFA, 17/08/2022

Tỉnh Quảng Ninh vào tối ngày 16/8 lên tiếng đính chính hình ảnh trên mạng xã hội về một núi đá nằm giữa quần thể khu đô thị mà cư dân mạng gọi là ‘hòn non bộ to nhất Việt Nam’.

Truyền thông Nhà nước loan tin, dẫn đính chính của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn rằng : "Dự án Khu đô thị ở huyện Vân Đồn có dấu hiệu ảnh hưởng đến di sản Vịnh Hạ Long là không đúng với hiện trạng".

Cơ quan này giải thích khu đô thị có hòn non bộ ở Vân Đồn là hình ảnh ở Khu vực Ao Tiên thuộc phạm vi Khu Kinh tế Vân Đồn và bức ảnh trên mạng không đúng với hiện trạng tại Ao Tiên.

Theo giải thích của Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Đồn, khu vực Ao Tiên trước đây là một vùng sình lầy, hoang hóa và trong những năm qua nơi này được tỉnh kêu gọi đầu tư hạ tầng, phục vụ cho phát triển của Khu Kinh tế Vân Đồn.

Vân Đồn từng được nhắc đến hồi tháng 6/2018 khi nổ ra các cuộc biểu tình ở nhiều tỉnh thành của người dân phản đối hai dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng.

Vân đồn là một trong ba nơi mà Chính phủ đưa vào danh sách các đặc khu thuộc ba miền đất nước : Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Trước làn sóng phản đối của người dân, vào trung tuần tháng 2/2020 Vân Đồn được chính thức quy hoạch thành khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực theo quyết định số 266/QĐ-TTg do Thủ tướng lúc bấy giờ ký.

Nguồn : RFA, 17/08/2022

************************

Quảng Ninh : Chủ tài khoản Facebook bị phạt vì bình luận về hình ảnh ‘non bộ lớn nhất Việt Nam’

RFA, 17/08/2022

Vào sáng ngày 16/8, ông Đinh Văn Đức, 33 tuổi, chủ tài khoản Facebook cá nhân ‘Duc Dinh’ bị mời làm việc và chịu phạt với lý do bình luận vào post của Facebook ‘Người Quảng Ninh’ liên quan hình ảnh dự án Ao Tiên- Cát Linh tại huyện Vân Đồn.

Phòng An ninh Mạng và Phòng/chống Tội phạm Sử dụng Công nghệ cao thuộc Công an Tỉnh Quảng Ninh được truyền thông Nhà nước dẫn lại là cuộc làm việc với ông Đinh Văn Đức nhằm làm rõ một số nội dung liên quan mà đơn vị này cho là ‘sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh’.

Tuy nhiên, tin không nói rõ nội dung cụ thể và lãnh đạo nào bị làm mất uy tín…

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đinh Văn Đức về ‘hành vi lợi dụng mạng xã hội, đăng tải thông tin sau sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức’.

Công an Quảng Ninh còn nói sẽ tiếp tục xác định và làm việc với những trường hợp trên hai địa bàn Thành phố Uông Bí, Thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn có bình luận liên quan tin ‘hòn non bộ’ lớn nhất Việt Nam râm ran trên mạng trong những ngày qua.