Nga: Lương thấp góp phần kìm hãm nền kinh tế (Soha)
Theo báo Moscow Times ngày 7.2, dù Nga thoát khỏi suy thoái
năm 2017, đang trên hướng đạt tỉ lệ tăng trưởng 2% GDP bất kể giá dầu
thô thấp và phương Tây trừng phạt, các số liệu chính thức chỉ ra mức
lương giảm sâu trong 4 năm liên tiếp. Hiện hơn 20,3 triệu dân Nga sống
dưới mức nghèo.
Một người Nga đeo bảng xin việc làm ngủ trong mùa đông tuyết giá- Ảnh: TASS
Nền kinh tế Nga chật vật do dân Nga nghèo, lương thấp dẫn đến sức mua
sắm thấp, vì vậy cần phải tăng lương tối thiểu, đó là ý kiến của Phó thủ
tướng Olga Golodets.
Theo báo Moscow Times ngày 7.2, dù Nga thoát khỏi suy thoái
năm 2017, đang trên hướng đạt tỉ lệ tăng trưởng 2% GDP bất kể giá dầu
thô thấp và phương Tây trừng phạt, các số liệu chính thức chỉ ra mức
lương giảm sâu trong 4 năm liên tiếp. Hiện hơn 20,3 triệu dân Nga sống
dưới mức nghèo.
Hãng tin Interfax dẫn lời Phó thủ tướng Golodets: “Ngày nay, chính
thu nhập của người dân kìm hãm sức tăng trưởng kinh tế”, và bà kêu gọi
giới chủ lao động ở tất cả các lĩnh vực nâng mức lương tối thiểu, đồng
thời sử dụng tự động hóa để thay thế những việc làm không hiệu quả:
“Trên hết, sẽ lý tưởng nếu các máy móc này được sản xuất tại Nga”.
Cùng ngày 7.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa từ ngày 1.5.2018 sẽ
tăng mức lương tối thiểu, từ 9.489 rúp/tháng (166 USD) lên ngang mức
sống tối thiểu hiện là 11.163 rúp (196 USD).
Bộ trưởng Lao động Nga Maxim Topilin nói sắp tới Bộ sẽ chuẩn bị dự
thảo luật để nâng mức lương tối thiểu. Bộ cũng sẽ kết hợp với Bộ Tài
chính để xác định chi phí của việc tăng mức lương này, theo hãng tin nhà
nước RIA Novosti.
Cùng ngày 7.2, Hạ viện Nga đã xem xét đề xuất tăng mức lương tối
thiểu của ông Putin. Khoản chi phí để tăng lương tối thiểu và trả lương
cho 3 triệu lao động (gồm 1,6 triệu công chức chính phủ và chính quyền
địa phương) là từ ngân sách nhà nước, dự kiến sẽ là 39,3 tỉ rúp (593
triệu USD).