Đà Nẵng kỳ vọng tăng nguồn thu từ sòng bạc của doanh nghiệp Trung Quốc (Zing)
Người đứng đầu thành phố nói không nên trông chờ vào việc bán đất,
bởi quỹ đất còn không nhiều và phải để giành cho các công trình phục vụ
dân sinh.
"Khách sạn mới JW Marriott có 800 phòng và sẽ có sòng bạc. Khách sạn này
khánh thành sẽ giúp nguồn thu thuế tăng lên đáng kể", Nguyễn Đình Ân,
Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng, nói.
Ngày 12/1, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, làm việc với các sở, ban ngành để tìm giải pháp chống thất thu thuế.
Kỳ vọng nguồn thu từ sòng bạc
Ông Trần Văn Miên, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết địa phương
đang bị thất thu thuế từ lĩnh vực du lịch, dịch vụ và bất động sản.
Trong đó, nguồn thu thuế từ bất động sản ít là do bảng giá của UBND TP
ban hành thấp so với giá thị trường; trong khi có những vùng giá đất
tăng đột biến.
"Có lô đất giá thực là 1,8 tỷ đồng nhưng quá trình giao dịch họ chỉ
nộp 150 triệu đồng tiền thuế. Vừa rồi, UBND TP Đà Nẵng có điều chỉnh
tăng giá đất cho sát với giá thị trường để giảm thất thu thuế nhưng chưa
đạt", ông Miên cho hay.
Ông Nguyễn Đình Ân, Cục trưởng Cục thuế Đà Nẵng, cho biết công ty
Shilver Shores (là chủ của khách sạn Shilver Shores ven biển Đà Nẵng, có
sòng bạc Crowne Plaza) chuẩn bị đưa vào sử dụng tổ hợp khách sạn JW
Marriott.
"Khách sạn mới JW Marriott có 800 phòng và sẽ có sòng bạc. Khách sạn
này khánh thành sẽ giúp nguồn thu thuế tăng lên đáng kể", ông Ân kỳ
vọng.
Cũng theo thông tin từ ông Ân, công ty này vừa đề xuất muốn thuê thêm
650 ha đất tại huyện Hòa Vang, thuộc địa phận xã Hòa Nhơn hoặc Hòa
Phong, để xây dựng sân golf.
"Doanh nghiệp Trung Quốc muốn làm sân golf 650 ha để đưa khách sang
Đà Nẵng theo tour khép kín: Buổi sáng tắm biển, trưa đánh golf và buổi
tối chơi bài. Nếu có thêm dự án này thì Đà Nẵng sẽ có thêm nguồn thu từ
thuế", ông Ân nói.
Phải có chỗ để cho khách tiêu tiền
Ông Trương Quang Nghĩa nêu quan điểm ngoài quản lý tài chính, lãnh
đạo các sở, ngành cần có tư duy đầu tư phát triển. Trong lĩnh vực du
lịch, ngoài việc thu hút khách thì phải biết kích thích du khách đến Đà
Nẵng để tiêu tiền. Muốn vậy thì cơ sở vật chất phải tiện nghi, có chỗ
cho khách mua sắm, vui chơi.
Người đứng đầu thành phố nói không nên trông chờ vào việc bán đất,
bởi quỹ đất còn không nhiều và phải để giành cho các công trình phục vụ
dân sinh.
"Ngành thuế có đặt câu hỏi 20 năm qua thu được bao nhiêu phần trăm
tiền thuế trong lĩnh vực đất, cát hay rơi vào tay tư nhân hết?", ông
Nghĩa đặt câu hỏi.
Để chống thất thu thuế, ông Nghĩa cho rằng những người làm thuế trước
bạ phải cương quyết, công khai. Phòng thuế trước bạ phải tính toán và
tìm ra giải pháp, đừng để người mua, kẻ bán trốn thuế.
"Người đi thu thuế phải minh bạch, có đạo đức công vụ. Đáng lẽ cá
nhân, doanh nghiệp phải nộp 100 triệu đồng nhưng nhân viên thu thuế lại
bảo chỉ nộp 50 triệu. Số còn lại mấy anh ăn chia", ông Nghĩa nêu ví dụ
để cảnh báo.
Đoàn Nguyên