Tuyên bố mới nhất của Bộ Ngoại giao Đức về vụ Trịnh Xuân Thanh (Tân Bình)
Tới hôm nay [22/9], Chính Phủ Việt Nam
đã không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi, rằng họ phải xin lỗi và đảm
bảo rằng luật pháp sẽ không bị vi phạm một lần nữa theo cách như thế
này trong tương lai. Việt Nam cũng không hứa sẽ buộc những bên liên quan
phải chịu trách nhiệm giải trình.
Ngày 22/9/2017, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Liên bang Đức đã ra
tuyên bố mới nhất về hành động của Đức trong vụ bê bối ngoại giao mà
Berlin mô tả là công dân Việt Nam Trịnh Xuân Thanh bị chính quyền Việt
Nam “bắt cóc từ Berlin về nước”.
Ngay sau khi vụ việc được đưa ra ánh
sáng, chúng tôi đã nói rõ rằng vụ bắt cóc trên lãnh thổ Đức là hoàn toàn
không thể chấp nhận được. Có bằng chứng rõ ràng về vụ bắt cóc này và sẽ
được công bố cho công chúng theo đúng trình tự. Công tố viên Liên bang
đã tiến hành điều tra vụ việc này từ ngày 10/8. Cuộc điều tra này vẫn
chưa kết thúc.
Việc bắt cóc này liên quan đến sự vi
phạm trắng trợn luật pháp Đức và quốc tế. Dù dưới bất kỳ tình huống nào,
chúng tôi sẽ không dung thứ điều này.
Khi tuyên bố rằng người đứng đầu hoạt
động tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam là người không được hoan nghênh,
chúng tôi đã thực hiện những bước rõ ràng đầu tiên. Chúng tôi nhiều lần
đã đưa ra yêu cầu một cách không mơ hồ với Chính phủ Việt Nam và nêu rõ
rằng chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện thêm các biện pháp xa hơn.
Tới hôm nay [22/9], Chính Phủ Việt Nam
đã không tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi, rằng họ phải xin lỗi và đảm
bảo rằng luật pháp sẽ không bị vi phạm một lần nữa theo cách như thế
này trong tương lai. Việt Nam cũng không hứa sẽ buộc những bên liên quan
phải chịu trách nhiệm giải trình.
Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên
quan đến Trịnh Xuân Thanh, bao gồm việc vụ án của ông ta phải được tiến
hành phù hợp với luật pháp và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế.
Bởi vì cho tới nay, Việt Nam chưa đáp
ứng bấy kỳ yêu cầu nào của chúng tôi bằng bất kỳ cách nào hoặc thừa nhận
vi phạm luật pháp và phá hỏng niềm tin như vậy, nên chúng tôi buộc phải
tiến hành các bước tiếp theo. Vì vậy chúng tôi đã thông báo cho phía
Việt Nam trong một cuộc họp với Đại sứ Việt Nam tại Văn phòng Ngoại giao
Liên bang ngày hôm qua [21/9] rằng quan hệ đối tác chiến lược với Việt
Nam tạm thời bị đình chỉ. Chúng tôi cũng tuyên bố thêm một nhân viên của
Đại sứ quán Việt Nam là người không được hoan nghênh. Hiện ông có 4
tuần để cùng gia đình rời khỏi nước Đức.
Chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ đáp ứng các yêu cầu của chúng tôi.
Phía Việt Nam biết họ có thể làm thế nào
để khôi phục lại mối quan hệ song phương và khắc phục việc vi phạm luật
pháp và đổ vỡ lòng tin.
Tri Thức VN