Mọi rắc rối Bắc Hàn đều bắt nguồn từ Trung Quốc (Hà Tường Cát)
Thế
giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đứng trước một tình trạng nan giải
do Bắc Hàn đang gây ra. Trong tất cả mọi chuyện, không chỉ chính trị
ngoại giao, mà về điều kiện để Bắc Hàn phát triển kỹ thuật vũ khí, đều
có vai trò can dự của Trung Quốc. Mặc dầu khẳng định tuân thủ các nghị
quyết cấm vận Bắc Hàn của Liên Hiệp Quốc, nhưng trong thực tế bằng cách
này hay cách khác, Trung Quốc đã trợ giúp và vẫn còn tiếp tục bao che
cho Bắc Hàn tới một chừng mực nào đó.
Một
tuần lễ sau khi phóng thử nghiệm hỏa tiễn thứ 18 trong năm nay, ngày 3
Tháng Chín vừa qua Bắc Hàn đã cho nổ trái bom nguyên tử thứ sáu, mà theo
lời họ là một trái bom nhiệt hạch, hay bom khinh khí, hoàn toàn chế tạo
trong nước.
Căn
cứ vào địa chấn tương đương với một trận động đất 6.3 do cơ quan địa
chất Mỹ USGS ghi nhận được, thì vụ nổ này mạnh gấp 10 lần những cuộc thử
nghiệm trước kia của Bắc Hàn. Theo sự phân tích đầy đủ thì sức mạnh của
trái bom bằng 250 kilotons nghĩa là gấp 10 lần trái bom nguyên tử đã
ném xuống thành phố Nagasaki Nhật Bản hồi cuối Thế Chiến II và cuộc thử
nghiệm của Bắc Hàn hoàn toàn thành công.
Mặc
dầu kế hoạch phát triển vũ khí của Bắc Hàn có từ gần 60 năm trước nhưng
tiến bộ kỹ thuật đặc biệt nhanh chóng trong những năm gần đây là điều
ngạc nhiên vượt dự đoán của các quan sát viên quốc tế. Thành quả ấy được
coi là nhờ kỹ năng chuyên môn mà các khoa học gia và kỹ thuật gia Bắc
Hàn đã nghiên cứu học hỏi ở nước ngoài đem về, lúc đầu là từ Liên Xô
cùng những nước khác như Pakistan, Iran, nhưng quan trọng và gần đây
nhất là từ Trung Quốc.
Tờ
Wall Street Journal nói rằng hàng trăm khoa học gia Bắc Hàn được gởi ra
ngoại quốc làm công tác nghiên cứu ở nhiều lãnh vực mà Liên Hiệp Quốc
không cho phép theo lệnh cấm vận. Katsuhisa Furukawa, thành viên hội
đồng chuyên gia của Liên Hiệp Quốc 2011-2016 giám sát lệnh cấm vận, nói :
"Chúng ta nên rất quan tâm đến công tác nghiên cứu của Bắc Hàn ở ngoại
quốc, đặc biệt là ở Trung Quốc."
Quốc
tế vẫn không cho phép các nước truyền dạy bí mật về vũ khí nguyên tử,
nhưng chỉ tới nghị quyết năm 2016 mới cấm chặt chẽ không được gởi khoa
học gia ra nước ngoài để học những kỹ năng dùng vào mục đích quân sự
cũng như dân sự. Do đó các chuyên viên Bắc Hàn bây giờ có thể đã có đủ
trình độ cần thiết cho chương trình nguyên tử cũng như phát triển các
loại vũ khí khác.
Tờ
Wall Street Journal dẫn tin từ một giới chức tình báo hồi Tháng Tám,
nói rằng trái với thuyết mà các cơ quan nghiên cứu Mỹ vẫn tin tưởng
trước kia, Bắc Hàn bây giờ không cần mua động cơ hỏa tiễn của Nga,
Ukraine hay Trung Quốc mà có thể tự chế trong nước.
Người
ta cũng lo ngại Bắc Hàn sẽ có vệ tinh nhân tạo dùng cho việc do thám
cũng như tấn công với sóng điện từ, bằng cách cho nổ một vũ khí nguyên
tử trên vệ tinh để phá hỏng các mạng lưới dẫn điện ở mặt đất.
Tờ
Wall Street Journal nói về một khoa học gia Bắc Hàn tên Kim Kyong-sol,
chuyên viên về cộng hưởng điện từ (MR), hiện tượng vật lý có thể ứng
dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Một năm sau lệnh cấm vận của Liên
Hiệp Quốc, Kim hãy còn ở học viện kỹ thuật Harbin (Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ
tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) để trình luận án tiến sĩ về
"mechatronics", ngành bao gồm kỹ thuật, điện tử và lập trình. Theo nhận
định của chuyên viên Liên Hiệp Quốc Katsuhisa Furukawa thì lãnh vực khoa
học kỹ thuật này thuộc vào loại bị Liên Hiệp Quốc cấm.
Hồi
Tháng Ba năm nay, trong tạp chí của viện đại học Harbin, Kim Kyong-sol
đã công bố tài liệu nghiên cứu viết chung với giáo sư bảo trợ Chen
Zhaobo, một chuyên gia cao cấp Trung Quốc về chương trình không gian và
là trưởng dự án phi đạn bay nhanh 3,800 dặm/giờ có thể mang đầu nổ
nguyên tử hay quy ước, đang được Trung Quốc phát triển.
Giáo
Sư Chen cho biết Kim đã ở học viện Harbin 4 năm với học bổng của chính
phủ Trung Quốc và phải trở về nước vì lệnh cấm vận, chưa kịp đệ trình
luận án. Theo ông, Kim không có quyền xâm nhập vào bí mật kỹ thuật quốc
phòng của Trung Quốc, nhưng những nghiên cứu của Kim nếu được phát triển
sẽ đóng góp quan trọng cho cả quân sự cũng như dân sự và khoa học không
gian.
Từ
2010, nhiều trường đại học Trung Quốc đã ký thỏa hiệp với Kim Il-sung
University và Kim Chaek University of Technology – hai trường đại học
Bắc Hàn được coi là cung cấp nhân sự và kỹ thuật cho chương trình nguyên
tử của Bình Nhưỡng. Trường Đại Học Cáp Nhĩ Tân (Harbin) là một trong
những học viện hàng đầu của Trung Quốc giảng dạy về kỹ thuật dân sự
nhưng có những dự án nghiên cứu bí mật về quốc phòng, không gian. Năm
2013 một nhóm 12 du sinh Bắc Hàn cấp từ tiến sĩ trở lên đã theo học ở
đây, con số này tăng lên 28 năm 2015.
Giáo
Sư Kỹ Thuật Không Gian Norman Wereley, trường đại học Maryland, nói
rằng nghiên cứu cộng hưởng điện từ của Kim Kyong-sol ở học viện kỹ thuật
Harbin trên căn bản là bình thường nhưng khi về nước sẽ có thể ứng dụng
vào nhiều công trình tinh vi phức tạp hơn. Theo lời ông : "Tôi không
nghĩ Kim du học chỉ với mục tiêu giáo dục khoa học thuần túy."
Năm
2016, hai sinh viên Bắc Hàn theo học tại một trung tâm không gian ở Ấn
Độ, nơi có 36 sinh viên đã được huấn luyện từ 1996 và một trong số này
bây giờ là giám đốc trung tâm kiểm soát vệ tinh của Bắc Hàn. Hiện nay Ấn
Độ không còn nhận người Bắc Hàn nào tới.
Còn
ở một số nước khác nhất là tại Trung Quốc, con số sinh viên Bắc Hàn đã
tới cao hơn nhiều, một số vẫn còn có thể lưu lại như ở Ý và Romania vì
những khe hở trong nội dung luật cấm vận. Tại Trung Quốc năm 2015 có
1,086 sinh viên Bắc Hàn hậu đại học so với 354 năm 2009, theo hồ sơ của
bộ giáo dục Trung Quốc. Nhưng bộ này không cho biết chi tiết các sinh
viên đó học ở trường nào và những dự kiện sau năm 2016.
Thông
tấn xã nhà nước Bắc Hàn dẫn lời chủ tịch Kim Jong-un khoe khoang rằng
trái bom khinh khí vừa thử nghiệm hoàn toàn chế tạo ở trong nước bao gồm
nhiên liệu hạt nhân cao cấp và những linh kiện khác. Từ khi nắm chính
quyền, Kim Jong-un đã công khai loan báo chính sách gởi thêm khoa học
gia đi nước ngoài học hỏi và đối xử ưu đãi cho họ ở quốc nội.
Hà Tường Cát
Nguồn : Người Việt, 17/09/2017 (ha.cat@nguoi-viet.com)