Về cuộc phản kháng của tài xế với trạm BOT Cai Lậy và đấu tranh bất tuân dân sự (Trần Quang Thành-Lê Công Định)

Luật sư Lê Công Định trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành
Vừa qua tại trạm thu phí giao thông BOT Cai Lậy (Tiền Giang) tài xế đã dùng tiền lẻ để chi trả lệ phí cho trạm, gây ách tắc giao thông nhiều giờ như một cuộc biểu tình phản kháng việc thu phí quá cao, phi lý và có biểu hiện tham nhũng, câu kết giữa nhóm quyền lực và nhóm quyền lợi.
Trong dư luận có nhiều cách đánh giá. Có người nói đây là một cách phản kháng đúng luật định. Cũng có người cho rằng đây là một hình thức đâu tranh bất tuân dân sự.
Từ Sài Gòn, Luật sư Lê Công Định đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành về chủ đề này.
Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe
Youtube PV luật sư Lê Công Định: