Một điều tiếc nuối của dân tộc (Dương Thuấn)

 

Cách mạng Tháng Tám nên được coi là một dịp “quốc hận” – “hận” ở đây hiểu theo nghĩa “ân hận”, “ăn năn” chứ không phải “thù hận.” Đất nước ta đáng lẽ ra đã là một đất nước đáng sống, có thể góp mặt trong G20. Nhưng thực tế ngày hôm nay, chúng ta là một quốc gia không đáng kể, mộng ước của đa số người Việt Nam là đi làm công dân, dù là hạng hai, của nước khác. Người Việt Nam còn không có những quyền con người cơ bản. Tất cả đã đảo lộn bắt đầu từ biến cố Cách mạng Tháng Tám.

Dương Thuấn

Năm 1923, Lâm Đức Thụ cùng với nhiều anh em thanh niên khác đã thành lập Tâm Tâm Xã – tổ chức tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam. Họ đã không có gì khác ngoài tấm lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những tư tưởng manh nha về quyền con người hay về công bằng xã hội đã không giúp họ thoát được cám dỗ của chủ nghĩa cộng sản. Sự khẳng khái muộn màng của Lâm Đức Thụ 1 không cản trở được sự lệ thuộc không thể tránh khỏi của những anh em cảm tình viên cộng sản vào Quốc tế thứ ba. Lâm Đức Thụ đã thua Hồ Chí Minh vì những người như ông không có một tư tưởng mạnh mẽ. Lâm Đức Thụ đã thua, dân tộc Việt Nam đã trượt dốc vào chủ nghĩa cộng sản vì thiếu vắng tư tưởng.

Lâm Đức Thụ là một trong những người xuất chúng nhất của Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 20 cả về tài năng lẫn nhân cách.

Đối địch với Lâm Đức Thụ là những thanh niên cũng giàu hoài bão không kém trong Việt Nam Quốc dân đảng. Nhưng những anh em như Nguyễn Thái Học, Nhượng Tống, Nguyễn Khắc Nhu cũng không có một tư tưởng chính trị nào. Họ cũng chỉ hiểu một cách sơ sài chủ nghĩa tam dân của Quốc dân đảng Trung Quốc. Thứ duy nhất động viên và dẫn hướng cho họ là ý niệm quốc gia của một khối người đồng chủng cùng bị một ngoại bang áp bức. Nó chỉ đủ để họ không bị chủ nghĩa cộng sản mê hoặc nhưng không đủ sức để tập hợp một lực lượng có thể xoay chuyển lịch sử. Việt Nam Quốc dân đảng đã thua Đảng Cộng sản như chính họ thừa nhận và nước Việt Nam đã thua ngay từ những năm 1925 – 1930. Những gì xảy ra năm 1945, 1975 chỉ là kết quả của những năm 1925 – 1930 đó. Chúng ta đã là nạn nhân của việc thiếu vắng tư tưởng chính trị.

Dương Thuấn

(20/08/2025)

  1. Nhân kỷ niệm Cách Mạng Tháng 8, giải oan cho Lâm Đức Thụ (Nguyễn Gia Kiểng) ↩︎
Nguồn: https://thongluan-rdp.online/quan-diem/mot-dieu-tiec-nuoi-cua-dan-toc-duong-thuan/